Điều ít biết về Thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới

PVCT Thứ năm, ngày 29/07/2021 09:59 AM (GMT+7)
Trong 27 Thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026), có 2 Phó Thủ tướng đã có thời gian gắn bó với Chính phủ lâu nhất.
Bình luận 0

Trong 27 Thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (sinh năm 1959) và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (sinh năm 1963) có thời gian gắn bó với Chính phủ lâu nhất.

Từ tháng 8/2011, ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam trở thành Thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (ông Minh giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, còn ông Đam giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ).

Cũng tại nhiệm kỳ này, vào tháng 11/2013, ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam được Quốc hội khóa XIII phê chuẩn việc bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Với việc tái cử chức vụ này trong Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021) và XV (2021-2026), đây là nhiệm kỳ thứ ba, ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trong 27 Thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 2 nữ, đó là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Trong Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV có 1 nữ Bộ trưởng, còn Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII có 2 nữ Bộ trưởng.

Ngoài là Thành viên nữ của Chính phủ, bà Trà còn là nữ Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ, còn bà Hồng là nữ Thống đốc đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong 27 Thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, có 2 người thuộc trường hợp đặc biệt tái cử tại Đại hội XIII của Đảng (tháng 1/2021), đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Trong 27 Thành viên Chính phủ, có 15 thành viên là Đại biểu Quốc hội khóa XV so với nhiệm kỳ trước giảm 3 trường hợp. Có 15 thành viên trong quá trình công tác từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy.

Về số lượng Phó Thủ tướng, Chính phủ hiện nay có 4 Phó Thủ tướng, so với nhiệm kỳ 2016-2021, giảm 1 Phó Thủ tướng; Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, đầu nhiệm kỳ cũng có 4 Phó Thủ tướng, đến giữa nhiệm kỳ có một Phó Thủ tướng chuyển công tác, có 2 trường hợp được phê chuẩn, bổ nhiệm nên trong thời gian nửa cuối nhiệm kỳ 2011-2016, Chính phủ có 5 Phó Thủ tướng.

Điều ít biết về Thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới - Ảnh 2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem