Điều Kim Jong-un làm khiến Trung Quốc ngày càng lạnh nhạt

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ năm, ngày 21/12/2017 13:55 PM (GMT+7)
Cựu quan chức Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên nói Kim Jong-un đã không giữ đúng lời hứa như người cha và ông nội, khiến quan hệ đồng minh hai nước ngày càng trở nên lạnh nhạt.
Bình luận 0

img

Triều Tiên đạt bước tiến vượt bậc trong công nghệ hạt nhân và tên lửa tầm xa dưới thời Kim Jong-un.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) dẫn lời cựu quan chức Trung Quốc Yang Xiyu nói, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chính là người làm xói mòn quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên, vì đi ngược với lời hứa của người cha và ông nội.

Ông Yang từng là người phụ trách vấn đề Triều Tiên trong Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ năm 2004-2005. Ông Yang cũng tham gia vào vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Cựu quan chức Trung Quốc cũng nhắc đến việc đặc phái viên Song Tao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không được gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thăm 4 ngày đến Bình Nhưỡng hồi tháng trước.

“Quan hệ Trung Quốc và Triều Tiên đang đi xuống. Đó là một sự ê chề khi ông Song không được gặp Kim Jong-un”, ông Yang nói. “Quan hệ song phương bị chia rẽ vì vấn đề hạt nhân. Đó là bởi Triều Tiên thay đổi chứ không phải Trung Quốc”.

img

Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành (trái) và Kim Jong-il.

Theo ông Yang, cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il trước đây luôn cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đây là mục tiêu chung mà hai đồng minh cùng duy trì trong hàng chục năm qua.

Kể từ khi lên nắm quyền, nhà lãnh đạo Kim Jong-un thể hiện mong muốn đưa Triều Tiên trở thành cường quốc hạt nhân, tránh lệ thuộc vào nước ngoài. “Kim Jong-un đang đi ngược lại lời hứa với Trung Quốc của cha và ông nội”, ông Yang nói.

Trung Quốc thời gian qua đã thực thi lệnh trừng phạt Triều Tiên của Liên Hợp Quốc, cắt phần lớn nguồn cung cấp ngoại tệ từ việc thu mua khoáng sản và hàng dệt may. Đây được coi là yếu tố làm ảnh hưởng lớn đến tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Báo nhà nước Trung Quốc Jilin Dailyran thậm chí còn đăng tải hướng dẫn chi tiết cho người dân về cách đối phó trong trường hợp chiến tranh hạt nhân nổ ra. Nhiều quan chức, tướng lĩnh Trung Quốc thừa nhận rằng Triều Tiên là một quả bom nổ chậm.

tham gia vào phòng đàm phán

Ông Yang hiện là chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc, cơ quan có liên hệ với Bộ Ngoại giao. Chuyên gia Trung Quốc nói Bắc Kinh sẽ không thay đổi lập trường trong bất kỳ tình huống nào.

“Nếu chúng ta lùi bước trước mục tiêu phi hạt nhân hóa, đó sẽ là sự thất bại của quốc gia”, ông Yang nói. “Nếu cộng đồng quốc tế cho phép Triều Tiên phát triển hạt nhân thì đó là một sai lầm… Quan trọng hơn, nó đe dọa an ninh quốc gia Trung Quốc”.

Ông Yang tái khẳng định quan điểm rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận coi Bình Nhưỡng là cường quốc hạt nhân. Chuyên gia Trung Quốc tin rằng Triều Tiên đang tạo ra tình hình tồi tệ nhất trong 50 năm qua, vốn chỉ khiến nước này đối mặt với khó khăn.

“Phát triển vũ khí hạt nhân không đảm bảo an ninh Triều Tiên. Sớm muộn Kim Jong-un cũng phải chuyển nguồn tiền từ việc nâng cấp vũ khí sang phát triển kinh tế, nếu không muốn đất nước sụp đổ”, ông Yang nói.

Ông Yang ủng hộ Nga đứng ra làm trung gian đàm phán với Triều Tiên, nhưng nghi ngờ khả năng Moscow đem đến sự khác biệt. “Quan hệ Nga-Triều Tiên không quá sâu sắc, trong khi Moscow phải đối mặt với nhiều thách thức từ Washington”.

4 người Triều Tiên quan trọng đến nỗi Kim Jong-un cũng phải kiêng dè

Bước nhảy vọt trong công nghệ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đánh dấu sự thăng tiến của 4 nhân vật quan trọng, đến...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem