Điều tàu Kiểm ngư tìm kiếm 26 ngư dân trên các thuyền bị sóng đánh chìm trong bão số 9

Đình Thiên Thứ tư, ngày 28/10/2020 10:34 AM (GMT+7)
2 tàu cá của tỉnh Bình Định mang theo 26 ngư dân trên đường di chuyển tránh bão số 9 đã bị sóng đánh chìm, công tác tìm kiếm cứu nạn đến lúc này vẫn đang gặp nhiều khó khăn.
Bình luận 0

Sáng 28/10, theo thông tin của PV Dân Việt, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã đề nghị Bộ Quốc phòng điều tàu Hải quân để tham gia tìm kiếm 2 tàu cá của tỉnh Bình Định bị chìm trên biển vào chiều qua (27/10).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác ứng phó bão số 9 tại quận Liên Chiểu sáng sớm 28/10. Video: Đình Thiên

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Bùi Tân Nguyên Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm hàng hải khu vực 2 (đóng tại Đà Nẵng) cho biết, các tàu SAR của đơn vị này vẫn đang ứng trực tại Đà Nẵng.

Về việc tham gia tìm kiếm 2 tàu cá của tỉnh Bình Định cùng 26 ngư dân đánh chìm trong bão số 9, ông Nguyên cho biết, đơn vị của ông chưa được lệnh tham gia nhưng sáng nay đã có các tàu Kiểm ngư xuất phát ra khơi để tìm kiếm.

Tuy nhiên ông Nguyên cho rằng, việc tiếp cận được vị trí các tàu bị nạn trong thời tiết như hiện nay được xác định cực kỳ khó khăn.

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, vào đêm 27/10, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định thông tin, tàu cá BĐ 96388 TS của ông Lê Vạn (ở phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn) ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Minh (ở phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, công suất 730CV, chiều dài 19,5m.

Vào khoảng 13h ngày 27/10, khi tàu đang trên đường chạy về cảng Cam Ranh để tránh bão thì tàu bị phá nước và chìm ở tọa độ 12043'N - 111027'E, đến 13h30 cùng ngày, tàu cá BĐ 98658 TS của ông Nguyễn Văn Toàn (ở phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn) đã tiếp cận tàu cá BĐ 96388 TS và tìm kiếm 12 thuyền viên trên tàu bị nạn nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Điều tàu Kiểm ngư tìm kiếm tìm 26 ngư dân trên thuyền bị sóng đánh chìm trong bão số 9 - Ảnh 1.

Tàu Kiểm ngư Việt Nam tham gia bảo vệ tàu cá của ngư dân và nguồn lợi hải sản trên biển Hoàng Sa, Trường Sa. Ảnh: Đình Thiên

Ngoài ra, cũng vào hôm qua, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này vừa mới nhận được thông tin tàu BĐ 97469 TS trên tàu có 14 người cũng bị chìm, các thuyền viên bị nạn vẫn mất tích, chưa thể liên lạc được.

Liên quan đến việc tìm kiếm 2 tàu cá và 26 ngư dân nêu trên, vào lúc 11h đêm hôm qua (27/10), khi đang diễn ra cuộc họp tại Sở chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 9 đóng tại TP.Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện yêu cầu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tập trung tìm kiếm 26 ngư dân trên 2 tàu cá của tỉnh Bình Định bị chìm trên biển vào chiều 27/10.

"Đề nghị đồng chí trưởng ban (Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai-PV) tập trung tìm kiếm hàng chục ngư dân trên 2 chiếc tàu của tỉnh Bình Định bị chìm. Trời đêm tối rất khó khăn nhưng phải tìm ra phương án để tìm kiếm, đây là một trong những nhiệm vụ số 1 lúc này. Đồng thời, yêu cầu tất cả tàu thuyền phải vào trú ẩn ngay, ở Lý Sơn gió đã bắt đầu rất lớn. Đồng chí có gắng động viên anh em ở trong đó vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem