Điều tra vụ nguyên Phó chủ tịch xã hiếp dâm bé gái học lớp 4

Thứ sáu, ngày 28/06/2013 16:56 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 28.6, ông Bùi Văn Hoa -Trưởng công an xã Hồng Nam, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cho biết, địa phương đã hoàn tất báo cáo vụ việc ông Trình hiếp dâm nhiều lần cháu T để chuyển lên công an TP.Hưng Yên.
Bình luận 0

Ông Hoa cho biết, trước đó, vào khoảng 14h ngày 16.6, công an xã Hồng Nam nhận được tin báo từ ông Trịnh Văn Bốn - phó thôn Lễ Châu, Hồng Nam về sự việc bắt quả tang ông Bùi Công Trình (55 tuổi, trú tại thôn Lễ Châu, Hồng Nam, TP. Hưng Yên, là Trưởng ban Văn hóa xã Hồng Nam) có hành vi đồi bại với cháu Triệu T. Tr. (11 tuổi, trú cùng địa chỉ). Thời điểm lực lượng công an có mặt, ông Trình đang mặc quần áo vào còn cháu Tr. sợ hãi trốn ở trong nhà.

img
Chiếc giường nơi phát hiện ông Trình đang có hành vi đồi bại với cháu Tr.

Ngay sau đó, phía công an xã đã báo cáo lên phía công an TP.Hưng Yên để xuống lập biên bản và khám nghiệm hiện trường.

Trưởng công an xã Hồng Nam, ông Bùi Văn Hoa cho biết thêm, ông Trình trước khi làm cán bộ văn hóa của xã đã từng có một thời gian làm Phó chủ tịch xã. Tuy nhiên, chưa hết nhiệm kỳ, ông Trình đã thôi chức và xuống làm ở bộ phận văn hóa xã.

Theo thông tin từ phía người dân, lý do ông Trình thôi chức vì có dính líu đến một vụ “lùm xùm” về đất đai ở xã.

Cũng liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên Dân Việt, một cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 13h ngày 26.6, bà ngoại cháu Tr. vừa về nhà thì phát hiện cháu gái của mình bị ông Bùi Công Trình dụ dỗ quan hệ. Quá bàng hoàng, bà ngoại cháu Tr. ôm quần áo của ông Trình chạy ra ngoài hô hoán. Ngay sau đó, ông ngoại cháu Tr. về bắt quả tang ông Trình trong trạng thái không mảnh vải che thân giao cho Công an xã Hồng Nam.

Theo tìm hiểu nạn nhân T. có hoàn cảnh đáng thương. Cháu bị bố bỏ rơi từ nhỏ, mẹ cháu vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn phải lên Hà Nội làm thuê. Hiện cháu T đang sống cùng ông bà ngoại. Bản thân cháu bị mắc bệnh nên tinh thần không được ổn định. Tuy nhiên do gia cảnh khó nên cháu vẫn chưa được đi khám xem mắc bệnh gì.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem