• Dân Việt - Không khí lạnh ảnh hưởng sâu khiến nền nhiệt độ miền Bắc đang giảm thấp. Trời có mưa nhỏ rải rác. Vùng núi có nơi thêm mưa phùn cùng sương mù giăng kín trời.
  • Dân Việt - Không khí lạnh ảnh hưởng sâu, gây hiện tượng miền Bắc ban đêm bầu trời mây giảm, khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ thấp nhất toàn Bắc Bộ giảm thấp. Giảm nhiều hơn là tại các tỉnh miền núi - Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thuỷ văn Trung ương cho biết.
  • (Dân Việt) - Tập đoàn Điện lực VN (EVN) cho biết, hết tháng 10.2011, EVN đã hoàn thành đóng điện 28 công trình 500-220kV và khởi công 22 công trình (8 công trình 500kV, 14 công trình 220kV).
  • (Dân Việt) - Già Ploong Cril cho biết: Cây tr'đin thích hợp nơi ẩm ướt, râm mát, gần các khe suối. Tr'đin trồng 6 - 7 năm thì cho khai thác. Cây có thể "cho rượu" đến trên 30 năm tuổi.
  • Dân Việt - Không khí lạnh ảnh hưởng sâu, khiến nền nhiệt độ miền Bắc liên tục giảm thấp. Thời tiết se lạnh vào đêm và sáng sớm. Vùng núi trời rét nhẹ, các vùng núi cao ban đêm có thời điểm xảy ra rét đậm, rét hại.
  • Dân Việt - Không khí lạnh ảnh hưởng sâu, khiến nền nhiệt độ miền Bắc, bắc Trung Bộ liên tục giảm thấp. Tiết trời lạnh sâu hơn, vùng núi trời rét. Vùng núi cao xảy ra rét đậm, rét hại vào đêm và sáng.
  • Dân Việt - Vào sáng sớm ngày 30.9, một đợt không khí lạnh với cường độ khá mạnh từ phía bắc đã tràn đến miền Bắc, sau đó lan toả xuống các tỉnh Trung Bộ. Kết hợp với bão số 5 đổ bộ vào, không khí lạnh và bão gây gió lớn ở nhiều tỉnh thành.
  • Dân Việt - Không khí lạnh ảnh hưởng khiến nền nhiệt độ ở miền Bắc, bắc Trung Bộ liên tục giảm thấp, vùng đồng bằng và ven biển tiết trời mát mẻ, vùng núi cao đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, trung Tâm Dự báo Khí tượng - Thuỷ văn Trung ương cho biết.
  • Dân Việt - Đêm về sáng 20.9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc và bắc Trung Bộ, gây mưa, mưa rào và giông tiếp diễn trên diện rộng. Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thuỷ văn Trung ương cho biết.
  • Dân Việt - Ông khách Tây gần 50 tuổi đã đi trên chiếc xe đạp có cấu trúc khác biệt để du lịch từ Hà Nội lên Điện Biên với quãng đường gần 500km, nhiều đèo dốc dưới nắng gay gắt trong những ngày vừa qua.