Đỉnh cao công nghệ Rockubot giúp ngôi nhà của bạn đáng sống

Huỳnh Dũng Thứ bảy, ngày 15/08/2020 08:00 AM (GMT+7)
Ngoài việc dùng để giải trí, bưng bê, vận chuyển…giờ đây, nói ra khó có ai tin nhưng thực sự robot có thể kiêm luôn vị trí “chuyên gia khử trùng”, giúp không gian sống nhà bạn sạch sẽ hơn rất nhiều và Rockubot là một ví dụ.
Bình luận 0

Vi khuẩn nhiều đến mức bạn không thể nhìn thấy, chúng có mặt ở khắp nơi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng lây lan khiến chúng ta bị cảm lạnh và khiến sức khỏe gặp nguy hiểm. 

Thậm chí, ở thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, thì việc làm sạch, khử trùng để bảo vệ sức khỏe còn là ưu tiên hàng đầu. Chính vì vậy, chúng ta có một giải pháp để chấm dứt tất cả.

Đỉnh cao công nghệ này sẽ tiêu diệt 99,99% vi trùng trong vài giây - Ảnh 1.

Robot công nghệ cao giúp con người có không khí trong lành, an toàn

Đó là Rockubot- Một người bạn thân robot công nghệ cao mới có thể giúp loại bỏ vi trùng và vi rút trong không khí, giúp giữ cho bạn an toàn và khỏe mạnh hơn.

Thực tế, Rockubot mang đến công nghệ tiên tiến giúp tiêu diệt 99,99% vi khuẩn, vi trùng và ve từ bất kỳ không gian, bề mặt hoặc vật thể nào chỉ trong vòng vài giây.

Với công nghệ phát ánh sáng UV-C mạnh mẽ ở mức 4050μW / cm², cùng 24 cảm biến thông minh, tích hợp kèm giúp tránh chướng ngại vật, điều hướng thông minh, cho phép robot thích ứng với mọi môi trường để dọn dẹp giường và phòng đúng cách.

Bởi ánh sáng UV-C đã được sử dụng thành công như một chất diệt vi trùng và diệt khuẩn trong nhiều thập kỷ. Nó có thể tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa sự phát triển của các vi sinh vật như vi khuẩn, vi rút và các mầm bệnh khác, và nó cung cấp một giải pháp thay thế không chứa hóa chất cho các phương pháp khử trùng khác như sử dụng clo.

Đỉnh cao công nghệ này sẽ tiêu diệt 99,99% vi trùng trong vài giây - Ảnh 2.

Do tính hiệu quả và ưu điểm của nó, UV-C đang được sử dụng ngày càng nhiều trong các ứng dụng.

Bên cạnh đó, Rockubot còn sử dụng sóng siêu âm cực mạnh để làm sạch sâu bọ ve và vi trùng. Sóng siêu âm là một loại sóng âm có tần số cao hơn 20.000 Hz, có khả năng xuyên thấu mạnh, có thể đẩy lùi những con mạt ẩn sâu trong nệm. Con người và vật nuôi không thể nghe thấy loại sóng này, và nó hoàn toàn vô hại, nhưng ngược lại côn trùng, vi khuẩn lại nghe được. 

Quan trọng hơn, để chứng minh hiệu quả, nhóm nghiên cứu cũng đã thử nghiệm 900 con bọ ve tương tác với robot khử trùng Rockubot này. Không có con bọ, ve nào sống sót sau các cuộc kiểm tra. Kết quả cho thấy, Rockubot có thể tiêu diệt tới 99,99%.

Đỉnh cao công nghệ này sẽ tiêu diệt 99,99% vi trùng trong vài giây - Ảnh 3.

Bạn có thể đặt Rockubot trên nệm để diệt khuẩn, ve, bọ, thậm chí trên thảm trải sàn, hay điều khiển từ xa, điện thoại hoặc thậm chí là đồ chơi của con bạn. Khả năng làm vệ sinh, diệt khuẩn của Rockubot là vô tận, với khả năng đi qua mọi địa hình, ngóc ngách…

Để sử dụng Rockubot, chỉ cần chọn chế độ tự động hoặc chế độ thủ công. Ngoài ra, thiết bị còn có Chế độ Bluetooth để phát nhạc yêu thích từ điện thoại của bạn, hay Chế độ TWS để ghép nối đồng thời hai thiết bị Rockubot.

Sản phẩm được huy động vốn thành công trên Indiegogo và Kickstarter, và đã được giới thiệu trên nhiều ấn phẩm hàng đầu, chẳng hạn như Reuters, BuzzFeed, CNET, AOL, TechRadar, v.v.

Đỉnh cao công nghệ này sẽ tiêu diệt 99,99% vi trùng trong vài giây - Ảnh 1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem