đinh la thăng
-
Theo Chánh án Tòa án nhân dân TP.Hà Nội, trước Tết Nguyên đán năm 2021, ông Đinh La Thăng sẽ bị đưa ra xét xử liên quan vụ Ethanol Phú Thọ.
-
Ngày 21/12, phiên tòa xét xử vụ sai phạm tại cao tốc TP.HCM – Trung Lương, liên quan ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường (nguyên Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải ) và đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận giữa luật sư và đại diện Viện kiểm sát (VKS).
-
Phiên tòa xét xử vụ sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương, liên quan đến ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Hồng Trường (cựu lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải - GTVT) cùng các đồng phạm diễn ra từ 14/12, đã có những phát ngôn đáng chú ý.
-
Dự án BOT đoạn tuyến nối đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương, do Công ty Yên Khánh của Đinh Ngọc Hệ là nhà đầu tư, đang có nhiều sai phạm và bị đình trệ, UBND TP.HCM muốn chấm dứt hợp đồng.
-
Sáng 19/12, phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường (nguyên cán bộ Bộ GTVT) và đồng phạm tiếp tục với phần bào chữa cho các bị cáo trong nhóm của Đinh Ngọc Hệ. Các luật sư cho rằng Viện KSND kết tội các bị cáo “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không đúng.
-
Tuyên án vụ Triệu Quân Sự trốn trại; Xuất hiện áp thấp có khả năng thành bão gần biển Đông; Đại diện VKS đề nghị “đanh thép” trong phiên xử ông Đinh La Thăng... là những tin tức đáng chú ý nhất 24h qua.
-
Trong phần bào chữa, các luật sư đã phản bác tội trạng mà kết luận của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) đã buộc đối với các bị cáo Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường… “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
-
Tại phiên tòa chiều 17/12, bị cáo Đinh La Thăng khai khi ở trong tù, làm việc với Cơ quan cảnh sát điều tra mới biết hồ sơ của Công ty Yên Khánh làm giả để tham gia đấu giá mua quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
-
Tại tòa, bị cáo Đinh Ngọc Hệ khẳng định số tiền hơn 725 tỷ đồng ngoài sổ sách là tiền có được từ việc thu phí và thuộc Công ty Yên Khánh, không phải tiền chiếm đoạt mà có.
-
Tại toà, đại diện Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) xác nhận đã thu đủ hơn 2.004 tỷ đồng tiền bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Số tiền hơn 725 tỷ đồng bị thất thoát như cáo trạng của Viện KSND Tối cao kết luận, Bộ GTVT nói không có chức năng thẩm định được.