DN không tự quyết định được việc miễn, giảm phí qua trạm Phú Bài

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 15/12/2017 16:25 PM (GMT+7)
Lãnh đạo nhà đầu tư BOT Trùng Phương nói về việc tỉnh Thừa Thiên-Huế đề xuất miễn, giảm phí qua trạm thu phí Phú Bài cho người dân.
Bình luận 0

Liên quan đến việc một số địa phương ở Thừa Thiên-Huế đang thống kê các phương tiện của người dân thường xuyên qua trạm thu phí Phú Bài phải nộp phí để đề xuất việc miễn, giảm phí qua trạm này, hôm nay (15.12), PV Dân Việt đã trao đổi với ông Trần Văn Thịnh - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Trùng Phương (Công ty Trùng Phương).

Ông Thịnh cho biết: Vừa qua, Công ty Trùng Phương đã nhận được văn bản của phía tỉnh Thừa Thiên-Huế về việc này. Hiện các địa phương liên quan và Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên-Huế đang thống kê danh sách phương tiện được đề xuất miễn giảm phí qua trạm thu phí Phú Bài của công ty.  

img

Trạm thu phí Phú Bài của nhà đầu tư BOT Trùng Phương. 

Theo ông Thịnh, việc miễn, giảm phí cho các phương tiện phía Công ty Trùng Phương không tự quyết định được. Bởi lẽ, qua trao đổi với cơ quan thanh tra và kiểm toán, ông được biết việc miễn giảm phí doanh nghiệp không thể tự thực hiện mà phải được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

Ông Thịnh cho hay, một vài ngày nữa, Công ty Trùng Phương sẽ xem xét đề xuất miễn, giảm phí nói trên và sẽ thông báo cho địa phương. Ông Thịnh nói, chỉ có phương tiện của người dân 2 xã lân cận trạm thu phí Phú Bài nằm trong diện được đề xuất miễn giảm phí chứ không phải tất cả phương tiện ở huyện Phú Lộc và thị xã Hương Thủy.

Theo Phó Tổng giám đốc Công ty Trùng Phương, việc miễn hay giảm phí cho phương tiện qua trạm thu phí Phú Bài đối với doanh nghiệp này không quan trọng mà vấn đề là nếu giảm phí quá nhiều sẽ dẫn đến thời gian thu phí bị kéo dài.

“Trạm tồn tại mãi không hay lắm. Phải có sự gặp nhau ở mức độ nào đó để đảm bảo được phương án tài chính… thay vì thu phí 16 năm để kéo dài đến 22, 25 năm”- ông Thịnh nói.

Như tin đã đưa, UBND huyện Phú Lộc vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn chỉ đạo đến các thôn, bản, tổ dân phố tổ chức thống kê tất cả các phương tiện vận tải đường bộ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thường xuyên qua trạm thu phí Phú Bài phải nộp phí.

Trên cơ sở kết quả thống kê, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Lộc sẽ tổng hợp, xây dựng phương án miễn giảm giá sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Phú Bài và báo cáo UBND huyện.

Ông Trần Văn Minh Quân - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Lộc - cho biết: Trên cơ sở tình hình thực tế, Sở GTVT tỉnh sẽ làm việc với nhà đầu tư và đề xuất việc miễn, giảm giá sử dụng đường bộ qua trạm thu phí Phú Bài cho người dân.

Theo ông Quân, ngoài huyện Phú Lộc, một địa phương khác ở tỉnh là thị xã Hương Thủy cũng được yêu cầu thống kê các phương tiện thường xuyên qua trạm thu phí Phú Bài phải nộp phí để thực hiện việc miễn, giảm phí.

Trạm thu phí Phú Bài được đặt trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Đây là nơi thu phí dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Km791A + 875 thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế, thực hiện theo hình thức BOT, do Công ty TNHH Trùng Phương làm chủ đầu tư. Trạm đưa vào sử dụng và thu phí từ ngày 1.1.2016.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem