Đổ bừa hàng nghìn khối chất thải từ NM Alumin Nhân Cơ ra môi trường

Duy Hậu Thứ tư, ngày 21/08/2019 11:41 AM (GMT+7)
Hàng nghìn khối tro bay, bùn thải từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã bị một đơn vị đổ bừa bãi ra môi trường, thậm chí là ngay trên quốc lộ trong khu vực thị xã.
Bình luận 0

Ngày 21/8, ông Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông - cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất biện pháp xử đối với việc Công ty cổ phần thương mại Đức Thành (Công ty Đức Thành - trụ sở tại phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) đổ chất thải từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ ra môi trường.

img

Chất thải từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ được đổ bừa bãi tại mỏ đá 4A.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vào cuối tháng 7, UBND xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã tổ chức kiểm tra và phát hiện tại khu vực trạm nghiền đá (cũ) của Ban quản lý thủy dự án điện 6 (mỏ đá 4A - thuộc bon Srê Ú, xã Đắk Nia) có khoảng 500m3 bùn thải.

Toàn bộ số chất thải này được xác định là bùn thải từ Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ (Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) và do Công ty Đức Thành chở đến đổ.

Ngay sau đó, UBND xã Đắk Nia đã lập biên bản yêu cầu Công ty Đức Thành dừng ngay việc đổ chất thải và cung cấp các hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến việc vận chuyển và đổ chất thải.

img

Cơ quan chức năng xác định có đến 2.200m3 tro bay được đổ tại khu vực mỏ đá 4A.

Tuy nhiên, ngày 31/7, Công ty Đức Thành vẫn tiếp tục đổ chất thải tại khu vực nói trên. Trước hành vi này của Công ty Đức Thành, UBND xã Đắk Nia đã ngăn chặn và báo cáo lên Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Gia Nghĩa để phối hợp giải quyết.

Quá trình xử lý, Công ty Đức Thành chỉ cung cấp được hồ sơ về việc tiếp quản và sử dụng mỏ đá 4A (từ năm 2012), không có các giấy tờ về việc vận chuyển và đổ chất thải.

Bị ngăn cản, Công ty Đức Thành tiếp tục mang hàng trăm tấn bùn thải, bột đá từ nhà máy Alumin đổ dọc tuyến QL28, đoạn qua thôn 2 xã Quảng Khê, huyện Đắk G'Long (Đắk Nông).  

img

Ngay trên QL28 cũng có hàng ngàn khối chất thải từ nhà máy Alumin Nhân Cơ đổ bừa bãi tại đây.

Ông Nguyễn Hữu Kiện - Chủ tịch UBND xã Quảng Khê xác nhận việc này. Theo ông Kiện, khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại thì các tài xế bỏ đi. Mấy ngày sau, lợi dụng trời mưa, đêm tối, các đối tượng lại tiếp tục chở chất thải đến đây đổ.

Theo lãnh đạo Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, Công ty Đức Thành là một trong 2 đơn vị nhận hợp đồng thu gom, xử lý tro bay, xỉ đáy Nhà máy Nhiệt điện và xỉ lò, Nhà máy Khí hóa than trong Nhà máy Alumin Nhân Cơ.

Khối lượng chất thải mà Công ty Đức Thành chở đi là tro bay tại Nhà máy Nhiệt điện. Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 1/6/2019 đến ngày 31/12/2019. Trong hợp đồng có yêu cầu: “Toàn bộ khối lượng xỉ tro bay, xỉ đáy Nhà máy Nhiệt điện và xỉ lò Nhà máy Khí hóa than nêu trên được bên B thu gom, xử lý phải đảm bảo các quy định về an toàn môi trường”.

Theo UBND thị xã Gia Nghĩa, đến ngày 7/8, tại khu vực mỏ đá 4A còn tồn trữ khoảng 2.200m3 tro bay được vận chuyển đến từ Nhà máy nhiệt điện Alumin Nhân Cơ. Toàn bộ số tro bay này do Công ty Đức Thành vận chuyển đến.

img

Người dân lo ngại số chất thải này sẽ ảnh hưởng đến môi trường, gây hại cho con người.

Cũng theo UBND thị xã Gia Nghĩa, đây là sản phẩm được cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn, được VIện Khoa học kỹ thuật hạt nhân kiểm nghiệm có tiêu chuẩn Việt Nam về sử dụng làm vật liệu san lấp mặt bằng, vật liệu xây dựng…

UBND thị xã Gia Nghĩa khẳng định, Công ty Đức Thành vi phạm luật đất đai năm 2013 vì khu vực đất tại mỏ đá 4A đã được UBND tỉnh Đắk Nông giao cho UBND thị xã Gia Nghĩa quản lý, bố trí sử dụng.

Theo ông Tùng, hiện các đơn vị liên quan đang thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, kiểm tra, đánh giá toàn bộ các vấn đề liên quan đến số chất thải nói trên. Sau khi có báo cáo, UBND tỉnh sẽ có hướng chỉ đạo xử lý cụ thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem