Đồ chơi phát nổ thấy ghi toàn chữ Trung Quốc

Thứ sáu, ngày 17/01/2014 15:29 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ nổ đồ chơi làm bị thương 32 học sinh, chiều 17.1, ông Lê Ân Tình, trưởng công an huyện Đăk Song (Đăk Nông) cho biết đã gửi mẫu hóa chất trong số đồ chơi nói trên cho Viện khoa học hình sự giám định.
Bình luận 0
Ông Tình cho biết, số đồ chơi nói trên không có nguồn gốc xuất xứ, chỉ thấy ghi toàn chữ Trung Quốc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan điều tra đã lập tức tiến hành kiểm tra tất cả các tiệm tạp hóa trên địa bàn, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ngoài số đồ chơi thu tại nhà bà Đoàn Thị Loan (trú tại tổ 2, thị trấn Đức An- Đăk Song), chưa phát hiện được gì thêm.

img
Mặc dù đã hồi phục nhưng tinh thần nhiều học sinh vẫn hoảng loạn sau vụ tai nạn

Trong khi đó, theo ông Tình bà Loan hiện vẫn khai loanh quanh. Bà này chỉ khai nhận mua số đồ chơi phát nổ nói trên tại TP. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) nhưng không rõ địa chỉ. Rất có thể số đồ chơi này được mua qua những đối tượng bán dạo.


Sáng cùng ngày, trưởng công an huyện Đăk Song đã ký thông báo kèm theo hình ảnh về số đồ chơi vừa tịch thu, gửi tất cả các trường học, công an các xã, yêu cầu các đơn vị này thông báo rộng rãi cho toàn dân trên địa bàn được biết. Nếu phát hiện nơi nào xuất hiện loại đồ chơi này, lập tức trình báo cơ quan chức năng tiến hành xử lý.

Về trách nhiệm của người bán hàng, ông Tình cho biết, riêng việc buôn bán hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, bà Loan sẽ bị phạt hành chính. Và tùy thuộc vào kết quả giám định, Cơ quan điều tra sẽ xem xét việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng.
Duy Hậu (Duy Hậu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem