Đỗ Mỹ Linh: "Tôi không quá đặt nặng chuyện yêu, kết hôn khi nào"

Mỵ Lương Thứ ba, ngày 21/06/2022 07:00 AM (GMT+7)
Ngoài công việc BTV tại VTV, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ về quan niệm tình yêu và cuộc sống đời thường của mình với Dân Việt.
Bình luận 0

Đỗ Mỹ Linh: Á hậu Thụy Vân là một "giáo viên" tâm huyết

Từng có khoảng thời gian không thấy chị xuất hiện trên VTV trong vai trò người dẫn chương trình khiến nhiều người đồn đoán Đỗ Mỹ Linh "chuyển nghề" khác vì không chịu được áp lực. Vậy lý do gì chị trở lại làm công việc BTV của Ban Thể thao - Đài Truyền hình Việt Nam thay vì một lĩnh vực khác?

- Vào khoảng thời gian năm 2018 - 2020, tôi đã công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò là MC, BTV. Song song với công việc đó, tôi vẫn duy trì những hoạt động đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và một số chương trình khác.

Đỗ Mỹ Linh: "Tôi không quá đặt nặng chuyện yêu, kết hôn khi nào" - Ảnh 1.

Đỗ Mỹ Linh: "Tôi không quá đặt nặng chuyện yêu, kết hôn khi nào". (Ảnh: FBNV)

Đến thời điểm "căng nhất" là tôi không thể sắp xếp thời gian cho công việc tại VTV bởi lịch trình bay đi bay về quá nhiều nên tôi đã phải xin tạm nghỉ. Khi đã ổn định công việc ở cả hai nơi, tôi đã một lần nữa sắp xếp và quay lại công việc cũng như tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Ngoài Á hậu Thụy Vân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được cho là một trong những nàng hậu thử sức công việc BTV tại VTV trong khoảng thời gian gắn bó khá lâu. Vậy điều gì thu hút chị làm công việc được nhiều người cho là "khó nhằn" này?

- Tôi nghĩ rằng không chỉ MC hay BTV mà bất kỳ nghề nghiệp nào cũng sẽ có sự "khó nhằn" riêng của nó. Đối với tôi, đây là công việc mà tôi thích và cảm thấy phù hợp nhất với tính cách cũng như sở thích của mình.

Vậy nên tôi quyết định theo đuổi hướng phát triển này. Và vì yêu thích công việc của mình nên dù cho là khó khăn thì tôi vẫn có thể vượt qua nhẹ nhàng. Không những thế, chính những khó khăn đó càng làm tôi trở nên tự hào hơn về sự tiến bộ của bản thân.

Đỗ Mỹ Linh: "Tôi không quá đặt nặng chuyện yêu, kết hôn khi nào" - Ảnh 2.

"Khi đến với môi trường làm việc của BTV tại VTV, tôi đã được các anh chị đi trước truyền kinh nghiệm nhiều hơn về những góc nhìn mới mẻ", Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ với Dân Việt. (Ảnh: ST)

Vừa là đàn chị trong giới Hoa hậu, vừa là "cô giáo" khá đặc biệt trong nghề của Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thụy Vân với chị có phải là một đồng nghiệp, một "cô giáo" khắt khe?

- Với tôi, bất kỳ nghề nghiệp nào, nếu bản thân nghiêm túc theo đuổi thì cũng cần có những sự tôi luyện khắt khe. Đặc biệt là những nghề nghiệp có liên quan đến việc truyền tải thông tin đến công chúng thì càng cần có sự chỉn chu nhất định, có như thế mới mang đến những kết quả tốt đẹp được.

Vậy nên, nếu nói Á hậu Thụy Vân là một "giáo viên" khắt khe thì không đúng mà là một "giáo viên" tâm huyết thì có lẽ đúng hơn.

Chị học được những gì trong nghề từ BTV Thụy Vân và những đồng nghiệp đi trước?

- Những góc nhìn đa chiều. Trước khi làm việc như một BTV, những suy nghĩ của tôi sẽ mang tính cá nhân nhiều, từ đó cũng vô tình hình thành cho mình một góc nhìn hạn hẹp dành cho một vấn đề nào đó.

Tuy nhiên, khi đến với môi trường làm việc của BTV tại VTV, tôi đã được các anh chị đi trước truyền kinh nghiệm nhiều hơn về những góc nhìn mới mẻ. Điều này giúp bản tin mà tôi truyền tải đến người nghe trở nên khách quan và có sức lan tỏa tốt hơn.

Đỗ Mỹ Linh: "Tôi không quá đặt nặng chuyện yêu, kết hôn khi nào" - Ảnh 3.

Đỗ Mỹ Linh luôn theo đuổi hình ảnh nhẹ nhàng và thanh lịch. (Ảnh: FBNV)

Chắc hẳn sự chỉn chu về trang phục, lối dẫn là điều các MC, BTV truyền hình phải được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Bản thân chị đã "đầu tư" thế nào về gu thời trang, kiến thức cho mình ra sao khi theo đuổi công việc này?

- Từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 đến thời điểm hiện tại, tôi luôn theo đuổi hình ảnh nhẹ nhàng và thanh lịch. Đây cũng là một trong những phong cách thời trang mà tôi yêu thích. Vậy nên, tôi không mất quá nhiều thời gian để định hướng gu thời trang phù hợp.

Với công việc BTV, bản thân tôi đã trau dồi nhiều về phần phát âm, biểu cảm gương mặt cũng như những kiến thức nền để phát triển nội dung của một bản tin. Sau những lần lên sóng, tôi sẽ lại thu thập thêm kinh nghiệm và bổ sung thêm kiến thức làm nghề cho bản thân.

Đỗ Mỹ Linh muốn giữ chuyện "riêng tư" cho mình

Nhiều MC, BTV thường chọn cho mình cuộc sống khá kín tiếng về chuyện riêng tư. Bản thân chị sẽ chọn cách công khai hay giữ riêng chuyện tình yêu, cuộc sống gia đình?

- Nếu đã định nghĩa đó là chuyện "riêng tư" thì có lẽ ai cũng sẽ muốn giữ nó cho riêng mình, tôi cũng vậy.

Khi nào chị nghĩ là thời điểm thích hợp để xây dựng một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc và lập gia đình?

- Tôi không quá đặt nặng vấn đề sẽ yêu vào năm bao nhiêu tuổi rồi kết hôn vào lúc nào. Khi tình yêu "đủ chín" thì bản thân sẽ tự động biết đó là lúc nên bước sang trang tiếp cho mối quan hệ của mình.

Đỗ Mỹ Linh: "Tôi không quá đặt nặng chuyện yêu, kết hôn khi nào" - Ảnh 4.

Đỗ Mỹ Linh muốn giữ chuyện "riêng tư" cho mình. (Ảnh: FBNV)

Ngoài công việc BTV Thể thao, Đỗ Mỹ Linh có dự định "lấn sân" sang các lĩnh vực khác như đóng phim, kinh doanh… trong tương lai để trở thành một mỹ nhân đa năng hay không?

- Hiện tại, tôi mong muốn tập trung cho con đường MC, BTV tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng, tôi từ chối tất cả những dự án nghệ thuật hay ở bất kỳ lĩnh vực nào khác. Tôi vẫn sẽ thử thách bản thân ở nhiều vai trò khác nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với thời gian cũng như điều kiện của bản thân nhất.

Cảm ơn Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ thông tin!

Đỗ Mỹ Linh: "Được làm việc như một BTV tại VTV đã là một vinh hạnh của tôi". (Nguồn clip: VTV)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem