Những ngày cuối tháng 4/2024, có mặt tại khu đất bãi sông Hồng, đoạn qua địa phận thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh, TP Hà Nội), phóng viên Báo điện tử Dân Việt ghi nhận nhiều bãi tập kết vật liệu, bãi phế thải không phép nằm ở ven sông Hồng.
Dọc đường đất chạy dọc ra sông Hồng (gần cầu Nhật Tân), có nhiều xe tải "hổ vồ" đang đậu ở ven đường. Xung quanh là bãi tập kết vật liệu bao gồm gạch, đá.
Cách bãi tập kết vật liệu này khoảng 50m là khu vực đổ phế thải xây dựng. Những đống trạc thải đang được san lấp trên nền đất hoa hoa màu mọc đầy cỏ dại.
Gần ngay mép sông Hồng là bãi bãi cát cao hơn 3m. Xung quanh có một số xe tải, máy xúc đang đậu.
Theo người dân ở thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, bãi vật liệu nêu trên được hình thành từ vài năm nay. Còn bãi phế thải mới hình thành, các đối tượng thường lợi dụng lúc đêm tối đem phế thải ra đổ.
Trước đó, lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt, rào đường ngăn không cho các xe ô tô đi vào nhưng do việc này ảnh hưởng tới người dân đi làm nông nghiệp nên sau đó được dỡ bỏ.
Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Tưởng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc xác nhận, các bãi vật liệu, phế thải không phép nêu trên nằm trên đất hoa màu và tồn tại hơn một năm nay.
"Chúng tôi thường xuyên ra quân xử lý, đặc biệt là công an nhiều đêm mật phục để bắt quả tang những đối tượng đổ trộm phế thải nhưng khi đó các đối tượng này thấy động đã bỏ trốn", ông Tưởng thông tin.
Theo vị này, đối với bãi vật liệu, phế thải, xã đã có thông báo tới các hộ dân phải di chuyển, bởi các hộ này đang sử dụng đất chưa đúng mục đích.
"Thêm nữa, khu vực này sắp tới sẽ có dự án công viên mini. Bởi vậy, chúng tôi sẽ cho anh em làm quyết liệt, xử lý nghiêm đối với các vi phạm", ông Tưởng nói thêm.