Đồ tể Khmer Đỏ bị kết án tù chung thân

Thứ bảy, ngày 04/02/2012 06:48 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Kaing Guek Eav "Duch", cai ngục khét tiếng dưới chế độ Khmer Đỏ - đã bị tòa án xét xử tội ác của Khmer Đỏ (ECCC) do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn kết án chung thân trong phiên phúc thẩm ngày 3.2.
Bình luận 0
img
 

Kaing Guek Eav, còn gọi là đồ tể Duch, cai ngục nhà tù Toul Sleng S-21 khét tiếng dưới chế độ Khmer Đỏ bị xử vì các tội diệt chủng, bắt nô dịch, cầm tù, tra tấn, hãm hiếp, ngược đãi chính trị phạm cùng nhiều hành động phi nhân tính khác.

Trước đó, ngày 26.7.2011, Kaing Guek Eav đã bị ECCC tuyên án 35 năm tù giam vì phạm tội ác chiến tranh và các tội ác chống lại loài người. Tuy nhiên, xét về mức độ tội ác, ECCC đã nâng mức án lên tù chung thân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem