đô thị ngột thở
-
Việc phát triển đô thị, xây dựng chung cư dày đặc trên nhiều tuyến đường như hiện nay xảy ra nhiều bất cập từ quy hoạch chung đến cụ thể từng dự án. Theo phân tích của nhiều chuyên gia, lỗi đến từ cả hai phía là cơ quản lý cấp phép quy hoạch và chủ đầu tư xây dựng.
-
Nhiều tòa nhà chung cư "ồ ạt" xây dựng đã phá nát quy hoạch ban đầu khiến khu đô thị mới ngày càng trở nên bức bối, chật chội trước lượng cư dân "khổng lồ".
-
Theo tính toán của giới chuyên gia, cứ 1km đường "cõng" gần 30 nghìn cư dân, thì hiện tại một phường sẽ có quy mô dân số gần bằng một quận trước đây. Việc phá vỡ quy hoạch khiến cho đất dành cho giao thông ngày càng thu hẹp, người dân Thủ đô ám ảnh bởi tình trạng tắc đường hiện nay.
-
Nhiều tuyến đường ở TP Hà Nội như trục đường Lê Văn Lương - Tố Hữu chỉ dài 2km nhưng gánh đến 40 dự án chung cư, đường Nguyễn Tuân dài 1km cũng gánh tới 20 dự án chung cư... Nhiều nơi quy hoạch đã bị băm nát, biến Hà Nội thành đô thị "ngột thở" vì các chung cư cao tầng.