Đỗ Thiết khiêm

  • Qua kiểm tra và đối chiếu, công an tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản thông báo kết luận chữ ký của ông Bùi Thanh Dũng- Trưởng ban Kinh tế HĐND huyện Bình Sơn trong giấy sang nhượng đất công trái phép tại khu vực nghĩa trang xã Bình Hiệp là giả.
  • Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện nhiều vật chứa đựng và dụng cụ pha chế, sang chiết xăng dầu bất hợp pháp tại khu nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất bị nghi lấn chiếm của nghĩa trang.
  • Cùng lệnh bắt tạm giam, Công an Quảng Ngãi tiến hành khám xét nhà xưởng của ông Bùi Đình Chương tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn.
  • Cơ quan chức năng huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vẫn đang điều tra và chưa có kết luận phản ánh mua, xây dựng trái phép trên đất công lấn chiếm tại khu vực nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Hiệp (Bình Sơn). Vì vậy, thông tin ông B.T.D- Trưởng ban Kinh tế HĐND huyện Bình Sơn (người bị nghi vấn có ký vào giấy bán khu đất trên) được rút về làm trưởng một phòng của Sở LĐTBXH tỉnh, gây xôn xao dư luận ở địa phương.
  • Khẳng định công trình xây trái phép của ông Chương phải tháo dỡ hoàn toàn, nhưng khi trả lời biện pháp xử lý của địa phương, ông Trần Trung Hậu - Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lại giải thích đã kiến nghị nhờ huyện xử lý giúp rồi (?).
  • Liên quan đến phản ánh mua, xây dựng trái phép trên đất công lấn chiếm tại khu vực nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Hiệp, chính quyền nơi đây khẳng định với huyện Bình Sơn là đã lập biên bản, yêu cầu nhưng ông Chương không khắc phục mà tiếp tục xây thêm dãy nhà làm việc. Khôi hài hơn là sau khi Báo Dân Việt phản ánh 5 ngày, chính quyền Bình Hiệp này mới ban hành quyết định xử phạt ông Chương số tiền 2 triệu đồng vì vi phạm trên.
  • Sau khi được chính quyền địa phương cho phép sử dụng tạm 50m2 đất công làm lán trại tạm phục vụ trông coi nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, ông Trinh đã sang nhượng lại cho người khác với diện tích ước lên đến 2000m2. Điều đáng nói là vị trí đất công được sang nhượng trái phép nằm cách nhà Chủ tịch UBND xã chỉ vài trăm mét nhưng không bị xử lý, gây bức xúc trong dư luận.