Đỗ thủ khoa có được học bổng không anh?

Chủ nhật, ngày 01/08/2010 06:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Câu nói hồn nhiên và thật thà của Lê Thị Minh Vượng rất đáng để cho “người lớn” suy nghĩ. : “Đỗ thủ khoa có được học bổng không anh, vì gia đình em không có tiền cho em ăn học đâu”.
Bình luận 0

Những gương mặt thủ khoa xuất hiện đầu tiên trên các mặt báo đều là những học sinh con nhà nghèo ở vùng nông thôn.

Xem hình ảnh gia cảnh em Phạm Văn Khánh – thủ khoa 29 điểm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và em Lê Thị Minh Vượng - thủ khoa 30 điểm Trường Đại học Y Hà Nội, ai cũng phải động lòng và khâm phục tấm gương học tập của các em.

img
Lê Thị Minh Vượng - Thủ khoa ĐH Y Hà Nội và Phạm Văn Khánh - Thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội

Cô thủ khoa trường này còn đỗ cao vào Trường Đại học Ngoại thương với kết quả 29 điểm mới kinh. Thế nhưng, em lại nói với phóng viên rằng: “Đỗ thủ khoa có được học bổng không anh, vì gia đình em không có tiền cho em ăn học đâu”.

Câu nói hồn nhiên và thật thà của Lê Thị Minh Vượng rất đáng để cho “người lớn” suy nghĩ : “Đỗ thủ khoa có được học bổng không anh, vì gia đình em không có tiền cho em ăn học đâu”.

Người lớn ở đây có nghĩa là những người làm lớn, những người có trách nhiệm đối với ngành giáo dục của nước nhà. Nước mình chưa mạnh, dân mình chưa giàu, nhưng không nghèo đến mức mà người học giỏi không được đi học. Nhân tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí ấy phải được dưỡng nuôi một cách tử tế.

Ngành giáo dục có các chương trình và các tỉnh thành có nhiều đề án đưa sinh viên đi đào tạo ở nước ngoài nhiều năm nay. Dư luận từng bàn đến chuyện tuyển chọn người để cử đi học không công bằng, có trường hợp nhờ quen biết, gửi gắm để vào danh sách.

Người giỏi thì không được chọn, người kém hơn thì lại được đi. Tại sao chúng ta không xây dựng đề án đưa các thủ khoa đại học đi du học sau mỗi kỳ tuyển sinh. Bất kỳ ai, không phân biệt lý lịch, không chỉ nghèo mới hỗ trợ mà cả đối với con nhà giàu có, cứ thủ khoa là được nhà nước tài trợ toàn bộ kinh phí ăn học hết đại học. Nếu bạn nào có khả năng học sau đại học, nhà nước cũng nên hỗ trợ.

Tuyển các thủ khoa đại học là công bằng vì chính cuộc thi đó đã sát hạch giúp, tuổi của các em cũng còn rất trẻ, đó là nguồn cán bộ, chuyên gia triển vọng cho đất nước trong tương lai. Thực hiện chương trình này, về lâu dài Việt Nam sẽ có một lực lượng trí thức hùng hậu được đào tạo ở các quốc gia tiên tiến, họ sẽ đóng góp thiết thực cho xã hội.

Nếu chưa làm được như vậy, thì ít nhất cũng tuyển chọn các em đặc biệt xuất sắc cho đi học nước ngoài, số còn lại có thể học đại học trong nước nhưng được học bổng toàn phần và các chính sách hỗ trợ khác.

Cấp học bổng du học hoặc học trong nước cho thủ khoa đại học sẽ kích thích phong trào thi đua học tập trong học sinh. Các nước tiên tiến bỏ tiền ra cấp học bổng cho những tài năng trên khắp thế giới được đi học ở những trường danh tiếng là vì mục đích đào tạo nhân tài cho nhân loại, tại sao chúng ta lại không làm được việc lo nhân tài cho chính đất nước mình?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem