Đoàn công tác Hội Nông dân Việt Nam làm việc tại Trung tâm thực nghiệm Đại học Wageningen Hà Lan

Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc T.Ư Hội NDVN (Từ Delft, Vương quốc Hà Lan) Thứ sáu, ngày 14/06/2024 20:59 PM (GMT+7)
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hà Lan, ngày 11/6, đoàn công tác của Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc với Trung tâm thực nghiệm Đại học Wageningen Hà Lan và Công ty RMA, Hà Lan.
Bình luận 0

Trao đổi với đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đại diện Trung tâm thực nghiệm Đại học Wageningen Hà Lan cho biết: Cách đây 25 năm, Trung tâm được tư nhân hoá và trở thành nơi nghiên cứu, thực hiện thuộc Trường Đại học Wageningen. Với diện tích 20 ha, Trung tâm tập trung nghiên cứu các giải pháp về bảo vệ thực vật đối với 4 loại trái cây gồm táo, lê, cherry, ribes rubrum.

Hiện nay, có 4 Công ty lớn là chủ sở hữu và quản lý Trung tâm thực nghiệm này. Bên cạnh đó, Trung tâm có hàng trăm các công ty, doanh nghiệp khác tham gia đặt hàng và thử nghiệm.

Đoàn công tác Hội Nông dân Việt Nam làm việc tại Trung tâm thực nghiệm Đại học Wageningen Hà Lan- Ảnh 1.

Đoàn công tác của Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc với Trung tâm thực nghiệm Đại học Wageningen Hà Lan

Trung tâm hoạt động với nguồn ngân sách từ Chính phủ và các công ty, doanh nghiệp trả cho các nghiên cứu này. Khi nông dân yêu cầu chủ đề nghiên cứu, phía công ty sẽ tư vấn và đề xuất với Chính phủ đề nghị Trung tâm nghiên cứu về chủ đề đó. Nông dân sẽ đóng góp một phần kinh phí chi trả cho việc nghiên cứu của Trung tâm.

Thành viên của Hiệp hội rau quả Hà Lan sẽ nộp 300 EUR/năm cho Trung tâm thực nghiệm Đại học Wageningen Hà Lan để thực hiện các nghiên cứu.

Cùng ngày 11/6, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có buổi làm việc với Công ty RMA, Hà Lan. Công ty ty RMA có 40 năm kinh nghiệm cung cấp các công nghệ quản lý tưới nước, phân bón thông qua hệ thống cảm biến. Hiện nay, Công ty RMA đang phối hợp với Trung tâm thực nghiệm Đại học Wageningen Hà Lan để thử nghiệm mô hình mới về quản lý tưới kết hợp với quản lý dịch bệnh trên cây táo.

Theo đó, Công ty RMA là đơn vị tham gia dự án, phối hợp với Trung tâm thử nghiệm hệ thống quản lý tưới tiêu, trạm dự báo thời tiết để dự đoán các bệnh cây: Công nghệ quản lý tưới tiêu dựa trên cảm biến.

Chia sẻ với đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Peter Raatjes - Giám đốc Công ty RMA cho biết: Bản thân ông trước đây là nông dân. Chính vì vậy, ông Peter Raatjes và công ty luôn muốn công nghệ phải phù hợp và thân thiện với nông dân. Nông dân có thể ứng dụng trên bất kỳ cách tưới nào; phân tích dữ liệu của từng khu trong trang trại để quản lý bộ rễ cây phù hợp.

Theo đó, các công nghệ của công ty được thử nghiệm dựa trên thực tế, kết hợp với đào tạo cho nông dân ứng dụng công nghệ.

Đoàn công tác Hội Nông dân Việt Nam làm việc tại Trung tâm thực nghiệm Đại học Wageningen Hà Lan- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm (ngoài cùng bên phải) và đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân thăm các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ ở Hà Lan.

Ông Peter Raatjes, Giám đốc Công ty RMA chia sẻ "Với 40 năm kinh nghiệm, chúng tôi là chuyên gia trong việc chuyển dữ liệu cảm biến phức tạp thành tư vấn trong trồng trọt thực tế và dễ hiểu. Công nghệ cảm biến của chúng tôi thân thiện với người dùng. Mỗi ngày, chúng tôi giúp người nông dân sử dụng công nghệ để đạt năng suất cao. Chúng tôi rất vui mừng thực hiện điều này ở cả Hà Lan và nhiều nước khác trên thế giới. Chúng tôi không ngừng phát triển để cung cấp công nghệ mới thực sự hiệu quả và mang lại hiệu quả".

Ông Peter Raatjes đã giới thiệu với đoàn công tác Hội Nông dân Việt Nam về công nghệ quản lý tưới tiêu. Theo đó, Công ty sử dụng cảm biến độ ẩm của đất để sử dụng nước hiệu quả. Cảm biến độ ẩm đất đo lượng nước hấp thụ hàng ngày từ các lớp đất khác nhau. Thông tin này xác định thời điểm thích hợp để tưới với lượng nước phù hợp.

Trồng trọt bằng quản lý tưới RMA đảm bảo sản lượng cao và có lợi nhuận và khi không sử dụng nhiều nước hơn mức cần thiết theo cách quản lý tưới RMA sẽ góp phần tạo nên nền nông nghiệp bền vững.

Ngoài số liệu từ cảm biến độ ẩm đất, quản lý tưới RMA còn sử dụng các dữ liệu khác như hình ảnh vệ tinh, quét đất, dữ liệu khí hậu và dự báo thời tiết để tư vấn tưới tiêu. Công nghệ này giúp thu thập tất cả dữ liệu này để đưa ra những tư vấn thiết thực cho việc tưới tiêu. Tư vấn này giúp người trồng đưa ra quyết định tưới đúng, hiệu quả mỗi ngày. Tưới quá nhiều, quá sớm hoặc quá muộn đã trở thành chuyện xưa đối với nông dân Hà Lan.

Đoàn công tác Hội Nông dân Việt Nam làm việc tại Trung tâm thực nghiệm Đại học Wageningen Hà Lan- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm (ngoài cùng bên phải) và đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân thăm các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ ở Hà Lan.

Với quản lý tưới RMA, các cảm biến sẽ đo lượng độ ẩm của đất ở các lớp đất khác nhau và sẽ giúp đưa ra tư vấn thời điểm cần tưới cho cây ở từng khu vực trong trang trại với lượng nước phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu tưới cho cây trồng. Các thông tin được truyền tải thông qua một ứng dụng trên điện thoại di động.

Ngoài cảm biến độ ẩm đất, RMA còn có thể lắp đặt một trạm thời tiết để đo dữ liệu hiện tại về lượng thoát hơi nước và lượng mưa của cây trồng. Điều này mang lại một bức tranh hoàn chỉnh hơn nữa về lượng nước mà cây trồng có thể sử dụng.

Thay mặt đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ hữu ích của lãnh đạo Trung tâm thực nghiệm Đại học Wageningen Hà Lan và Công ty RMA.

Đoàn công tác Hội Nông dân Việt Nam làm việc tại Trung tâm thực nghiệm Đại học Wageningen Hà Lan- Ảnh 4.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và đoàn công tác Trung ương Hội trao đổi với Trung tâm thực nghiệm Đại học Wageningen Hà Lan.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cho biết: Những năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích nông dân áp dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Trên thực tế hiện nay nhiều người nông dân Việt Nam đã ứng dụng công nghệ cao vào trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp, mang lại giá trị lớn. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được thì nhận thức của nông dân Việt Nam về ứng dụng các công nghệ còn chưa cao, việc đầu tư các thiết bị, hệ thống mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao còn gặp nhiều hạn chế.

Qua thăm, tìm hiểu mô hình tại Hà Lan, đoàn công tác Hội Nông dân Việt Nam thấy công nghệ Trung tâm thực nghiệm Đại học Wageningen Hà Lan và Công ty RMA chia sẻ rất thiết thực, hấp dẫn, hiệu quả, có thể ứng dụng tại Việt Nam.

Là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên nông dân đầu tư và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

"Việc nông dân được tai nghe mắt thấy các kết quả của mô hình thí điểm về ứng dụng công nghệ cao sẽ rất hiệu quả trong công tác tuyên truyền của Hội. Hội Nông dân Việt Nam mong muốn phía Hà Lan hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm tại Việt Nam để nông dân có cơ hội học hỏi và nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp" – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem