Đoàn thể thao dự Olympic 2020 với chỉ 2 VĐV: Đoạt 1 HCV

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 29/07/2021 09:10 AM (GMT+7)
Đoàn thể thao Bermuda gây bất ngờ lớn khi tham dự Olympic 2020 với chỉ 2 VĐV, nhưng đến lúc này đã đoạt 1 HCV. Họ chính là đoàn thể thao có tỷ lệ đoạt huy chương cao nhất tại Thế vận hội Tokyo.
Bình luận 0

Đoàn thể thao Bermuda tới tranh tài ở Olympic Tokyo 2020 với chỉ 2 VĐV, đó là Flora Duffy (3 môn phối hợp nữ) và Dara Alizadeh (đua thuyền). Họ chính là một trong những đoàn có số VĐV dự Thế vận hội tại Tokyo ít nhất trong tổng số 206 đoàn. Thế nhưng, đoàn thể thao Bermuda đã làm được điều mà rất nhiều đoàn thể thao khác phải mơ ước, đó là giành tấm HCV Olympic. Vào hôm 27/7, VĐV Flora Duffy đã mang về vinh quang cho đoàn thể thao Bermuda khi giành tấm HCV ở nội dung 3 môn phối hợp nữ.

Đoàn thể thao dự Olympic 2020 với chỉ 2 VĐV: Đoạt 1 HCV - Ảnh 1.

Flora Duffy mang về tấm HCV lịch sử cho thể thao Bermuda. Ảnh: Reuters.

Flora Duffy chỉ mất 1 giờ 55 phút 36 giây để kết thúc các phần thi bơi 1,5 km, đạp xe 40 km và chạy 10 km. Mặc dù không có sở trường là bơi lội nhưng nữ VĐV 33 tuổi này lại bứt tốc rất nhanh ở hai phần thi sau.

Nên biết, ba môn phối hợp là một trong những bộ môn khắc nghiệt bậc nhất tại Olympic. Năm nay, có tổng cộng có 54 VĐV thi đấu ở nội dung này, trong số đó có đến 20 người không thể hoàn thành phần thi của mình.

Việc làm nên điều thần kỳ ở tuổi 33 cho thấy ý chí tuyệt vời của bà mẹ hai con này. Cô đã tham dự 4 kỳ Olympic nhưng chỉ tới lần này, vinh quang mới mỉm cười.

Ở kỳ Olympic 2008, Flora Duffy thậm chí còn không thể hoàn thành bài thi của mình. Bốn năm sau đó, ở Olympic 2012, cô chỉ về đích ở vị trí thứ 45. Tiếp đó, tới Olympic 2016, Flora Duffy xếp thứ 8 chung cuộc.

Điều đáng nói là Flora Duffy đã gặp trở ngại lớn trong quá trình chuẩn bị cho Olympic 2020 với chấn thương nghiêm trọng ở chân và phải nghỉ thi đấu 1 năm. Tưởng chừng, VĐV của Bermuda đã chấm dứt sự nghiệp. Bên cạnh đó, cô còn vật lộn chiến đấu với hai căn bệnh thiếu máu và trầm cảm.

Đứng trên bục nhận huy chương, Flora Duffy chia sẻ: "Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật. Thành quả có được sau tất cả những khó khăn tôi trải qua. Những giọt nước mắt xứng đáng sau những gì xảy ra. Tôi tới Olympic 2020 với nhiều áp lực nhưng tôi vẫn vượt qua".

Flora Duffy có cha mẹ là người Anh nhưng cô sinh ra và lớn lên ở Bermuda. Do đó, cô tự hào khoác áo đoàn thể thao Bermuda. Cô chia sẻ thêm: "Mẹ tôi ở Burnley, còn bố tôi ở Barrow.

Thế nhưng, tôi sinh ra và lớn lên ở Bermuda, nơi trái tim tôi luôn hướng về. Đối với tôi, Bermuda vẫn là vùng đất đặc biệt nhất".

Flora Duffy đã đi vào lịch sử với tư cách VĐV đầu tiên giành HCV Olympic trong lịch sử Bermuda. Trước đó, họ từng giành 1 HCĐ ở môn quyền anh ở Olympic 1976 do Clarence Hill thực hiện. Bên cạnh đó, tấm huy chương của Duffy còn giúp Bermuda trở thành đoàn thể thao số lượng VĐV ít nhất từng giành HCV ở một kỳ Thế vận hội.

Nói về tấm huy chương vàng lịch sử, Flora Duffy chia sẻ: "Tôi thực sự hạnh phúc và mong rằng tấm HCV này sẽ truyền động lực cho những đứa trẻ ở Bermuda.

Chúng tôi chỉ là đất nước nhỏ bé nhưng không có nghĩa rằng chúng tôi không thể làm nên những điều tuyệt vời trên đấu trường thế giới".

Bermuda là lãnh thổ hải ngoại của Anh, nằm trong Bắc Đại Tây Dương. Đây là hòn đảo nhỏ với diện tích chỉ là 53,2km², với dân số chỉ hơn 60.000 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem