Doanh nghiệp fdi
-
Ngân hàng Phương Đông (OCB) đang tung nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
-
Những năm gần đây, dòng vốn FDI ngày càng đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế Việt Nam. Tại OCB, khách hàng FDI Nhật Bản đang chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng quy mô tiền gửi của phân khúc khách hàng có vốn FDI tại OCB.
-
Các thành phần kinh tế vẫn đang hoạt động riêng lẻ, thiếu kết nối. Các doanh nghiệp tư nhân không tận dụng được sức mạnh từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI nên đã khó càng thêm đuối sức.
-
Việt Nam sẽ đón thêm nhiều vốn từ các công ty và nhà đầu tư Mỹ trong bối cảnh quan hệ hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, theo ông Andy Ho, Tổng Giám đốc Hội đồng Đầu tư Tập đoàn VinaCapital.
-
Để phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn cần có những chính sách để thu hút các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực này về Việt Nam.
-
Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, các nhà đầu tư Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản, trở thành những nhà đầu tư có số vốn lớn vào Việt Nam.
-
Công ty Chứng khoán Mirae Asset cho rằng, điểm đảo chiều của nhập khẩu sẽ là dấu hiệu sớm về sự phục hồi sản xuất. Bên cạnh đó, áp lực lạm phát đang dần giảm bớt và vẫn còn dư địa cho các chính sách hỗ trợ trong nửa sau năm 2023.
-
Hiện nay những doanh nghiệp lớn trên thế giới tập trung vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm và phân chia hoạt động sản xuất cho bên thứ 3 thông qua việc hợp tác với các công ty sản xuất linh kiện gốc - OEM (Original Equipment Manufacturer) ở nhiều quốc gia giúp tối ưu hóa nguồn lực, tiết kiệm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp.
-
Hiện ở mảng chăn nuôi gà công nghiệp lông trắng, doanh nghiệp nội chỉ chiếm 10% thị phần, doanh nghiệp FDI chiếm 90% thị phần năm 2022. Với gà lông màu, doanh nghiệp FDI chiếm 55%. Hàng loạt doanh nghiệp nhỏ, hộ chăn nuôi đã phải chuyển sang nuôi gia công cho công ty “ngoại” vì không thể cạnh tranh nổi.
-
Được xem là khu vực có năng lực sử dụng công nghệ, máy móc hiện đại, song vẫn còn gần 80% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) dùng công nghệ lạc hậu. Đây là thách thức cực lớn, nỗi lo cho Việt Nam khi hiện thực hoá mục tiêu giảm phát thải về 0% năm 2050.