Doanh nghiệp mong muốn tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 13/12/2023 13:39 PM (GMT+7)
Bên lề sự kiện Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam được tổ chức tại TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang từ ngày 11 đến 15/12, phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed.
Bình luận 0

Theo đó, ông Trần Mạnh Báo cho biết, Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa rất lớn đối với ngành lúa gạo Việt Nam, bởi đây là lần đầu tiên có sự kiện lớn về cây lúa ngang tầm quốc tế, diễn ra ngay trong thời điểm mà vấn đề đảm đảm an ninh lương thực toàn cầu được nhiều người quan tâm.

Doanh nghiệp mong muốn tham gia đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL - Ảnh 1.

Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed. Ảnh: Huỳnh Xây

"Sự kiện này mang dấu ấn rất quan trọng và nó sẽ là cầu nối cho sự phát triển của ngành hàng lúa gạo Việt Nam trong tương lai, góp phần quảng bá hình ảnh lúa gạo Việt Nam ra thế giới" - ông Trần Mạnh Báo nói.

Để góp phần cho Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam thêm thành công, Tập đoàn ThaiBinh Seed đã trưng bày 2 gian hàng, giới thiệu về các sản phẩm lúa gạo.

Ông Trần Mạnh Báo chia sẻ: "Chúng tôi đưa đến Festival quốc tế lúa gạo Việt Nam các loại gạo chủ lực gồm TBR 39, TBR 97, TBR 919,...để nhiều người dân ở ĐBSCL tham quan, thưởng thức. Đây là những loại gạo ngon".

Ông Trần Mạnh Báo cũng cho hay, trong sự kiện lớn này, Bộ NNPTNT đã phát động các địa phương thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL. Đây là vấn đề mà doanh nghiệp của ông rất quan tâm và mong muốn tham gia. Bởi ông cho rằng trong nội hàm của đề án có rất nhiều ý nghĩa.

Doanh nghiệp mong muốn tham gia đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL - Ảnh 2.

Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed cho biết, doanh nghiệp rất muốn tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL. Ảnh: Huỳnh Xây

Doanh nghiệp mong muốn tham gia đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL - Ảnh 3.

Sản phẩm của Tập đoàn ThaiBinh Seed trưng bày tại Festival quốc tế lúa gạo Việt Nam. Ảnh: Huỳnh Xây

Tổng giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed cho rằng, hiện nay, ngoài diện tích tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL, nước ta còn rất nhiều diện tích đất lúa cần phải quan tâm cũng như đối diện nhiều khó khăn, thách thức trước biến đổi khí hậu và biến động thị trường.

Vì vậy, ông mong muốn Bộ NNPTNT cũng như các địa phương, các đơn vị có liên quan quy hoạch vùng sản xuất lúa sao cho rõ ràng, tập trung. Từ đó, đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ chế biến, cố gắng kết nối các doanh nghiệp, hình thành chuỗi liên kết, xây dựng thương hiệu. Có như vậy, mới tăng khả năng chinh phục thị trường, ngành lúa gạo sẽ phát triển hơn.

Riêng về doanh nghiệp của mình, ông Trần Mạnh Báo cho biết, trong thời gian ngắn tới sẽ tạo thêm các giống lúa mới có thời gian sinh trưởng ngắn nhưng có khả năng cao trong thích ứng với biến đổi khí hậu, có năng suất, chất lượng gạo ngon, vượt trội hơn nhiều giống đang có trên thị trường.

Trước đó, doanh nghiệp cũng đã cải tiến nhiều giống lúa hạn chế được sâu bệnh, dù ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu cho năng suất cao.

Theo kế hoạch trong 5 năm tới, Tập đoàn ThaiBinh Seed sẽ có nhà máy sản xuất gạo rất hiện đại tại Thái Bình (khởi công trong năm 2024). Sau đó, sẽ có thêm nhà máy ở ĐBSCL (đang lựa chọn địa điểm xây dựng).

Hiện nay, Tập đoàn ThaiBinh Seed có vùng nguyên liệu 8.000ha lúa trên toàn quốc, tập trung nhiều ở miền Bắc và miền Trung, riêng miền Nam khoảng 30% diện tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem