Doanh nghiệp Việt sẵn sàng cho vụ kiện

Thứ năm, ngày 21/03/2013 06:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các doanh nghiệp (DN) Việt Nam (VN) xuất khẩu cá tra vào Mỹ đã có buổi họp cùng với luật sư trong ngày 20.3 để thống nhất đơn kiện lên Tòa án thương mại quốc tế Hoa Kỳ (CIT) về mức thuế chống bán phá giá cá tra.
Bình luận 0

Ông Trương Đình Hòe - Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), cho biết ngay sau khi Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố kết quả cuối cùng đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 8 (POR8) đối với cá tra của VN ngày 14.3, phía các DN VN đã gửi đơn lên đề nghị DOC xem xét lại việc chọn Bangladesh (như 7 kỳ POR trước) chứ không phải Indonesia làm nước thứ ba thay thế để tính toán biên độ phá giá cá tra. Từ đó, kiến nghị DOC sửa lại mức thuế xuống còn 0 – 0,03 USD/kg như kết quả sơ bộ 6 tháng trước đó.

Nếu đề nghị này vẫn không được DOC xem xét và kết quả chính thức POR8 đăng trên Công báo liên bang Mỹ vào tuần sau vẫn không thay đổi, tức tăng gấp 25 – 45 lần so với kỳ POR7, thì các DN VN sẽ phát đơn kiện lên CIT để tạm hoãn việc áp dụng mức thuế này cho đến khi vụ kiện kết thúc.

Luật sư Andrew B. Schroth của các công ty luật Grunfeld, Desiderio, Lebowitz, Silverman & Klestadt LLP - đại diện cho các DN xuất khẩu cá tra VN cho rằng việc DOC sử dụng các số liệu về chi phí sản xuất cá tại Indonesia (thay vì Bangladesh), có chất lượng rất thấp và không đáng tin cậy. Bởi Indonesia vốn không phải là một nước có điều kiện kinh tế tương tự như VN. Đây là những lập luận có thể giúp VN bảo vệ quan điểm tại tòa án quốc tế.

Tuy nhiên phía luật sư cũng chỉ ra rằng để tránh thuế hay ít nhất có mức thuế chống bán phá giá thấp khi xuất khẩu cá tra vào Mỹ, các DN VN cần bán với giá cao hơn. Mà để người tiêu dùng Mỹ chấp nhận với giá bán tăng lên, chất lượng con cá phải được nâng lên. Nhiều chuyên gia cũng đồng tình với quan điểm trên khi cho các các DN VN phải trả con cá tra về đúng giá trị của nó.

Bởi thực tế nhiều năm qua, con cá tra đã bị các DN tranh mua tranh bán hạ giá rất nhiều. Đây cũng là nền tảng cơ bản giúp cho ngành thủy sản phát triển bền vững trong thời gian tới.

“Bởi giá xuất khẩu cao là điều kiện để các DN nâng giá thu mua nguyên liệu chế biến trong dân. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả của cả chuỗi giá trị sản xuất, từ các DN cung cấp vật tư nuôi trồng thủy sản cho đến người nuôi, DN thu mua, chế biến xuất khẩu” – TS Nguyễn Việt Thắng- Chủ tịch Hiệp hội Cá tra VN nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem