Doanh nhân dùng súng dọa, đánh bảo vệ: Cư dân đề nghị làm rõ súng thật, súng giả

Chí Tâm Thứ năm, ngày 18/06/2020 17:36 PM (GMT+7)
Trong buổi làm việc có đại diện Ban quản lý, tổ bảo vệ, hàng chục người dân, cùng ông L.X.T - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đ.C. Nhiều người hồ nghi về khẩu súng, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc "Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đ.C dùng súng doạ, đánh bảo vệ ở cao ốc PNTechcons (quận Phú Nhuận, TP.HCM)" như đã thông tin, vào tối  ngày 17/6, đại diện Ban quản Trị (BQT), Ban quản lý (BQL), tổ bảo vệ, hàng chục cư dân ở cao ốc PNTechcons, ông L.X.T  - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoan Đ.C -  đã có buổi gặp mặt trao đổi những thông tin về vụ việc trên.

Thông tin mới nhất vụ Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả dùng súng doạ, đánh bảo vệ ở cao ốc Sài Gòn - Ảnh 1.

Ban quản lý, Ban quản trị, cư dân cao ốc tổ chức họp báo làm rõ vụ việc.

Theo đại diện BQL cao ốc cho biết, tối 15/6, phía đại diện BQT và BQL nhận được điện thoại từ phía UBND phường 7, quận Phú Nhuận, mời lên để triển khai kết luận thông tin vụ việc ông T. dùng súng doạ, đánh bảo vệ... 

Công an phường 7 đã gửi báo cáo về vụ việc, nhưng do nội dung báo cáo không thỏa đáng,  nên phía BQL đã tiến hành mời cư dân để họp về vụ việc này.

Thông tin mới nhất vụ Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả dùng súng doạ, đánh bảo vệ ở cao ốc Sài Gòn - Ảnh 2.

Một cư dân yêu cầu làm rõ về vụ việc liên quan đến an toàn của những cư dân trong cao ốc.

Một cư dân nói: "Tôi thấy thông tin vụ việc được đăng tải trên mạng rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi có kết quả điều tra của Công an phường 7 về vụ việc, nhiều cư dân và tôi hết sức bức xúc trước kết luận này...".

"Vợ của anh T. là chị O., có nhắn tin 1 văn bản trong group của cư dân… Bởi con người ta, trong lúc thần kinh không ổn định, rượu vào, thì có những hành vi không kiểm soát được" - một cư dân khác nói. 

Một ý kiến khác: "Việc này, Công an quận Phú Nhuận, Công an phường 7 đều biết hết… Hầu hết cư dân sinh sống tại đây đều nghĩ rằng súng đó không phải đồ chơi và ai cũng nghĩ đó là súng thật. Thế mà Công an phường 7 lại có 1 văn bản trả lời như vậy? Tôi nghĩ vấn đề ngày hôm nay chúng ta phải họp làm rõ… khẩu súng. Bởi vì súng thật hay đồ chơi thì anh T. là người trả lời cho mọi người biết…".

"Biên bản làm việc trong rạng sáng xảy ra vụ việc vẫn không ai chứng giám. Trong khi đó, cả cư dân hoàn toàn bị động về vụ việc. Bây giờ cần làm rõ đó là súng thật hay súng giả?..."-một cư dân nói.

Ông L.X.T - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đ.C - nói: "Tôi thành tâm xin lỗi cư dân trong cao ốc. Vì sự việc của tôi gây ra, đã làm cho mọi người phiền lòng… Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, phải tổ chức 1 cuộc gặp với mọi người".

Thông tin mới nhất vụ Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả dùng súng doạ, đánh bảo vệ ở cao ốc Sài Gòn - Ảnh 3.

Nhiều cư dân trong cao ốc hết sức bức xúc trước hành động của ông T.-Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đ.C dùng súng doạ, đánh bảo vệ.

Tuy nhiên sau lời xin lỗi,  ông T. quá xúc động nên xin về. Lúc này, nhiều cư dân bức xúc về hành động ra về của ông T.  Nhiều cư dân yêu cầu ông T. phải trả lời rõ về vụ việc và ngồi nghe những ý kiến của người dân tại đây trình bày….

Một nữ cư dân bức xúc, "đến thời điểm này, cũng chưa khẳng định là khẩu súng là thật hay  giả? Việc anh T. trả lời về súng thật hay súng giả sẽ không khách quan, thì cơ quan chức năng sẽ trả lời".

Một nữ cư dân phát biểu, "Trong vụ việc, ông T. đã gây ra sự bất an với cư dân cao ốc. Tôi nhìn thấy cảnh đó qua camera, người bảo vệ là người yếu thế, sự việc không thể chấp nhận được.

"Tôi xem clip rất sợ, hành động rút khẩu súng ra đánh bảo vệ. Câu hỏi đặt ra là cây súng đó là thật thì trước giờ ông T. có xích mích với cư dân ở lô C không? Có lấy khẩu súng hăm doạ hay không? 

Đó là những vấn đề cần nói, nếu có thì đây có thể là lần thứ 2. Nếu đó là súng thật, ở đây chúng tôi không an tâm… Còn văn bản Công an phường 7 trả lời là súng giả, tôi đề nghị tiếp làm rõ". 


Thông tin mới nhất vụ Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả dùng súng doạ, đánh bảo vệ ở cao ốc Sài Gòn - Ảnh 5.

Tổ bảo vệ trả lời sự việc trước BQL, BQT, cư dân của cao ốc.

Cuối buổi, các cư dân yêu cầu BQL, BQT tiếp tục gửi văn bản kiến nghị lên Công an quận Phú Nhuận, Công an TP.HCM cùng các cơ quan chức năng để làm rõ về giấy phép sử dụng súng mà công an thu giữ của ông T. 

Trong khi đó, theo lời ông T. "khẩu súng công an đã thu và lập biên bản… Khẩu súng không phải súng thật. Đó là kết luận của công an".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem