Đội hình lý tưởng của U23 Việt Nam vào năm 2020

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ hai, ngày 12/02/2018 15:10 PM (GMT+7)
Có tới 9 tuyển thủ trong thành phần U23 Việt Nam giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2018 còn đủ tuổi để dự giải U23 châu Á 2020. Ngoài ra, việc hàng loạt các tài năng khác cũng đã có những bước phát triển nhanh chóng hứa hẹn chúng ta sẽ có một đội hình U23 Việt Nam đủ mạnh vào 2 năm tới.
Bình luận 0

Trong đội hình của U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2018, có tới 8 tuyển thủ đã tham dự giải đấu này 2 năm về trước. Đó là trung vệ Tiến Dũng, hậu vệ Văn Thanh, các tiền vệ Xuân Trường, Duy Mạnh, Hồng Duy, Đức Huy và hai tiền đạo là Công Phượng và Văn Toàn. Như vậy gần một nửa đội đã có kinh nghiệm chinh chiến giải châu lục. Nửa còn lại thậm chí còn có một trải nghiệm quý giá hơn, đó là những cầu thủ trẻ đã giành vé dự giải U20 World Cup.

img

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam vào năm 2020.

Tập thể kể trên đã tạo ra những cơn địa chấn tại giải U23 châu Á khi lần lượt đánh bại U23 Australia, cầm hòa U23 Syria, đánh bại U23 Iraq, rồi vượt qua U23 Qatar ở bán kết và chỉ chịu thua U23 Uzbekistan 1-2 ở đúng phút hiệp phụ 120 tại trận chung kết.

Hai năm nữa, Việt Nam sẽ lại tham dự vòng loại U23 châu Á cũng với lứa cầu thủ đã được trui rèn cùng với HLV Park Hang-seo lúc này. Thậm chí lực lượng cũng rất hùng hậu khi có tới 9 cái tên còn đủ tuổi. Những cái tên có thể kể ra đó là thủ thành Tiến Dũng, hậu vệ Thành Chung, Văn Hậu, Đình Trọng. Tiền vệ Trọng Đại, Thái Quý, Quang Hải, Tiến Dụng và tiền đạo Đức Chinh. Họ là những cầu thủ sinh năm 1997 cho tới 1999, hoàn toàn đủ tuổi để tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 và VCK U23 châu Á 2020 nếu vượt qua vòng loại.

Trong số này, có đến 5 cầu thủ là trụ cột, thường xuyên được đá chính tại U23 Việt Nam tại giải đấu vừa qua là thủ môn Tiến Dũng, hậu vệ Văn Hậu, Đình Trọng, tiền vệ Quang Hải và tiền đạo Đức Chinh. Phải nói rằng, chất lượng của lứa U20 Việt Nam cách đây 1 năm là rất tốt và việc họ có mặt ở bộ khung của U23 Việt Nam là tín hiệu cực kỳ đáng mừng. Đặc biệt, màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Tiến Dũng và tiền vệ Quang Hải đã làm cả bóng đá châu Á thán phục về tài năng của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Thậm chí, trong 5 bàn thắng mà Quang Hải ghi được, có đến 3 bàn lọt vào danh sách bầu chọn bàn thắng đẹp của giải đấu. Đấy là niềm tự hào cực kỳ lớn của bóng đá Việt Nam trong lần đầu giành quyền vào chơi trận chung kết một giải đấu U23 châu Á.

Như đã nói, sau giải đấu vừa qua tại Trung Quốc, bóng đá trẻ Việt Nam đang tràn đầy niềm tin và hy vọng về sự thăng tiến trước giải U23 châu Á 2020. Ngoài 8 cầu thủ lứa U20 vừa qua, sự xuất hiện của hậu vệ Thành Chung cũng khiến giới chuyên môn khá hài lòng về chất lượng của bóng đá trẻ Việt Nam. Đó là chưa kể, với những Tấn Sinh, Tấn Tài, Hoàng Nam, Minh Dĩ, Hoàng Đức, Văn Hào, Trần Thành, Thanh Thịnh, Tiến Linh, Thanh Hậu… đã từng cùng U20 Việt Nam tranh tài tại VCK U20 World Cup 2017, nguồn nhân lực cho U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục sau đây 2 năm là rất dồi dào.

Việt Nam có lợi thế giành quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2020

Hiện có 3 quốc gia thuộc LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) là Việt Nam, Thái Lan và Australia đang có ý định đăng cai giải đấu. Trong ba quốc gia này, Việt Nam có lợi thế nhất định khi trong quá khứ từng tổ chức nhiều giải trẻ, và đặc biệt là thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 đã gây được tiếng vang lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem