Đội hình xuất phát U23 Việt Nam đấu U23 Đài Loan: Hai Long dự bị

Minh Tú Thứ tư, ngày 27/10/2021 16:04 PM (GMT+7)
Những ngôi sao như Văn Toản, Văn Xuân hay Hữu Thắng ra sân đá chính trong trận ra quân của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022. Tuy vậy, tiền vệ Nguyễn Hai Long lại không xuất phát ở trận này.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam cho trận đấu gặp U23 Đài Loan:

Văn Toản, Thanh Bình, Việt Anh, Quang Vinh, Văn Xuân, Văn Đô, Hoàng Anh, Hữu Thắng, Xuân Quyết, Xuân Tú, Văn Đạt.

Đội hình xuất phát U23 Việt Nam đấu Đài Loan: Văn Toản bắt chính - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam đấu U23 Đài Loan. Ảnh: Sport5

Trận đấu bắt đầu vào lúc 17h00 ngày 27/10 trên sân Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan).

Ở đội hình xuất phát của U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã giao vị trí thủ môn số 1 cho Văn Toản. Những gương mặt dày dặn khác như thanh bình, Việt Anh... cũng đều được xung trận ngay từ đầu. Tuy vậy, tiền vệ Nguyễn Hai Long lại không xuất phát ở trận này. Có lẽ, tân binh của Hà Nội FC chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Có 2 con đường để U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022, đó là chiếm ngôi đầu bảng I hoặc trở thành một trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt. Tuy nhiên, nhiệm vụ của U23 Việt Nam phải là giành 6 điểm bởi 2 đối thủ cùng bảng là U23 Đài Loan (Trung Quốc) và U23 Myanmar đều bị đánh giá thấp hơn.

Ở vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 của khu vực Đông Á, bên cạnh U23 Hàn Quốc, Australia và Thái Lan. Trong khi đó, U23 Myanmar và U23 Đài Loan (Trung Quốc) lần lượt nằm ở nhóm hạt giống số 2 và số 4. Đó là thước đo đầu tiên để đánh giá sức mạnh của các đội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem