Đối mặt với mùa đông -20 độ, người Ukraine kêu gọi viện trợ chăn và máy sưởi

Lê Phương (Express) Thứ bảy, ngày 29/10/2022 16:30 PM (GMT+7)
Theo ước tính, có tới 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị hư hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, khiến nhiều khu vực chìm trong bóng tối hoàn toàn.
Bình luận 0
Người dân Ukraine kêu gọi viện trợ chăn và máy sưởi để sống sót qua mùa đông - Ảnh 1.

Mùa đông tới được dự báo sẽ trở nên khó khăn cho người dân Ukraine. Ảnh: Getty

Nga đã sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Hôm 25/10, Phó Thủ tướng Iryna Vereshschuk cảnh báo những người Ukraine tị nạn ở các nước khác không nên trở về nhà cho đến mùa xuân.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, bà nói: "Tôi muốn mọi người đừng quay trở lại. Chúng ta cần phải sống sót qua mùa đông".

Bà lưu ý thêm rằng hệ thống điện không đủ để cung cấp cho những người tị nạn trở về từ nước ngoài và cảnh báo vấn đề sẽ "chỉ trở nên tồi tệ hơn".

Dữ liệu gần đây của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho thấy hơn 7,7 triệu người tị nạn từ Ukraine đang sinh sống trên khắp châu Âu.

Mới đây, cựu võ sĩ chuyên nghiệp và thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cũng kêu gọi các đồng minh của Ukraine gửi chăn, máy sưởi và quần áo ấm trong bối cảnh nước này chuẩn bị cho một mùa đông khắc nghiệt.

Ông cảnh báo: "Nguy cơ xảy ra vấn đề nhân đạo là khá lớn, những người tị nạn Ukraine đang ở các nước khác nên ở nguyên tại chỗ".

Ông nói thêm: "Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để cứu mạng sống của người dân và bảo vệ họ. Nhưng mùa đông năm nay chắc chắn sẽ là một thử thách rất lớn".

Kiev cùng nhiều khu vực khác của Ukraine đã phải trải qua tình trạng mất điện kéo dài với cảnh báo rằng tình trạng này có thể lên tới hàng tuần hoặc hàng tháng.

Trong vài ngày tới, nhiệt độ ban đêm ở Ukraine dự kiến sẽ giảm mạnh xuống -20 độ C ở một số khu vực.

Với nhiều người Ukraine sống trong cảnh thiếu ánh sáng và hơi ấm, ông Klitschko cùng các cộng sự của mình sẽ phải chuẩn bị cho "tình huống xấu nhất". Dự kiến các nhà chức trách cần mua thêm máy phát điện và thiết lập 1.000 điểm sưởi di động sẵn sàng hoạt động ở Kiev.

Thị trưởng bày tỏ lo lắng: "Chúng tôi phải trả giá từng phút, từng giờ, từng ngày bằng mạng sống của mình".

Trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục yêu cầu viện trợ quân sự hơn nữa để giúp nước này trong cuộc xung đột với Nga, ông Klitschko cho biết đất nước cũng cần nguồn cung cấp thiết yếu để giữ ấm cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem