đổi mới giáo dục
-
Trường THCS Phú Lộc (xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, củng cố chất lượng giáo dục đại trà, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn...năm học 2023-2024, nhà trường xếp thứ 2 trên toàn huyện, chỉ sau trường THCS Lê Hữu Lập.
-
Thực tế đòi hỏi giáo viên phải tự giác ngộ, tự học hỏi, tận dụng mọi cơ hội để thay đổi bản thân, nắm bắt 'làn sóng' đổi mới giáo dục, sáng tạo.
-
Sở GDĐT TP.HCM đề xuất xem xét ban hành chương trình, dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các địa phương; đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách về biên chế, chế độ tiền lương, đãi ngộ riêng để đảm bảo đủ số lượng giáo viên, phân cấp thí điểm các mô hình giáo dục theo đặc thù TP.HCM...
-
Bằng tinh thần trách nhiệm cao cả, suốt nhiều năm qua giáo viên Trường mầm non Hà Đông (xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) luôn được phụ huynh và nhân dân quý mến. Năm học 2022-2023, cán bộ, giáo viên nhà trường đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chịu trách nhiệm chính trong tham mưu toàn diện việc triển khai đổi mới giáo dục phổ thông.
-
Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM đặt câu hỏi, thời điểm bắt đầu học và tốt nghiệp đại học của hầu hết sinh viên trong độ tuổi 18-22 liệu có còn phù hợp giữa bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay?
-
Cô Vũ Thị Thu Hoài (SN 1979), giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Cát Bà (huyện đảo Cát Bà, TP Hải Phòng) là tấm gương nhà giáo "Giỏi việc trường, đảm việc nhà". Trong đổi mới giáo dục, cô Hoài luôn tiên phong đi đầu.
-
Tham luận tại Đại hội XIII của Đảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục các hạn chế, bất cập, thời gian tới, Bộ GD- ĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện tốt 5 nhóm giải pháp cơ bản.
-
Trong năm qua hình ảnh ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH Thừa Thiên Huế đi dự giờ lớp học đã để lại ấn tượng rất đặc biệt đối với công tác giáo dục. Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ông có chia sẻ với PV Dân Việt.
-
"Giáo viên cũng là con người, có áp lực công việc, cuộc sống… nên có lúc phạm sai lầm. Khi đó, người thầy cần sự cảm thông, chia sẻ, bỏ qua lỗi lầm để tiếp tục phấn đấu", nhà giáo Lê Duy Tân - Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GDĐT TP.HCM nói tại hội thảo Đóng góp ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết 29/TW về đổi mới căn bản, toàn diện và triệt để giáo dục Việt Nam.