Đội quân đánh bom tự sát khét tiếng trong hàng ngũ Taliban

Minh Nhật (theo Gandhara) Thứ sáu, ngày 05/11/2021 19:30 PM (GMT+7)
Taliban được cho là vẫn tiếp tục đào tạo và xây dựng đội quân đánh bom liều chết đông đảo - lực lượng từng được sử dụng như một công cụ sát thương để tiêu diệt kẻ thù trong cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan.
Bình luận 0
Đội quân đánh bom tự sát khét tiếng trong hàng ngũ Taliban - Ảnh 1.

lực lượng tinh nhuệ Taliban bảo vệ một căn cứ quân sự gần Kabul ngày 6/9. Ảnh Gandhara

Các chuyên gia cho biết ngay cả khi đã giành được quyền kiểm soát Afghanistan và đang cố gắng chuyển đổi từ một lực lượng nổi dậy thành một chính phủ, Taliban vẫn duy trì và đào tạo đội ngũ những kẻ đánh bom liều chết và xem đây là trọng tâm trong chiến lược quân sự và chính trị của mình.

Trong một cuộc diễu hành mừng chiến thắng sau khi giành được quyền kiểm soát Afghanistan, Taliban đã ra mắt đội quân đánh bom liều chết mặc áo cảm tử chứa đầy chất nổ và kho vũ khí của họ. Cuộc diễu hành đã gây phẫn nộ đối với nhiều người Afghanistan - những người cáo buộc rằng các cuộc tấn công liều chết của Taliban đã giết chết hàng trăm thường dân trong nhiều năm.

Taliban cũng tuyên bố thành lập một “lữ đoàn tử vì đạo” mới gồm những kẻ đánh bom liều chết, trong một động thái mà các chuyên gia cho rằng đó là chiến lược "bình cũ rượu mới" - một nỗ lực nhằm đổi tên cho những kẻ đánh bom liều chết thành những chiến binh tinh nhuệ sẵn sàng bảo vệ chính phủ mới.

Abdul Basit Badar, người đứng đầu lữ đoàn, nói với Đài phát thanh Azadi vào tháng 10 rằng, những kẻ đánh bom liều chết “sẵn sàng bảo vệ đất nước của chúng ta bằng bất cứ giá nào”.

"Lữ đoàn này sẵn sàng được triển khai tới biên giới của chúng tôi bất cứ khi nào có giao tranh hoặc mối đe dọa ở biên giới”, ông Badar nhấn mạnh và cho biết thêm rằng đơn vị của ông được trang bị vũ khí do Mỹ và Nga sản xuất.

Đội quân đánh bom tự sát khét tiếng trong hàng ngũ Taliban - Ảnh 2.

Các chiến binh Taliban tuần tra trên một con phố ở Kabul ngày 2/11. Ảnh AFP/Gandhara

Vào tháng 10, Taliban cũng thông báo đang triển khai “lữ đoàn tử vì đạo” dọc biên giới với Tajikistan. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa chính phủ do Taliban lãnh đạo và Tajikistan.

Quyền Bộ trưởng Nội vụ của Taliban, Sirajuddin Haqqani mới đây tổ chức một cuộc gặp mặt các gia đình của những kẻ đánh bom liều chết đã thiệt mạng tại một khách sạn sang trọng ở Kabul vào tháng trước. Trong cuộc gặp, Haqqani ca ngợi những kẻ đánh bom liều chết vì sự “hy sinh” của họ và hứa sẽ tặng gia đình họ đất đai và tiền bạc.

Haqqani là người đứng đầu mạng lưới khủng bố Haqqani khét tiếng, vốn là cánh cứng rắn và cực đoan trong Taliban. Bản thân Haqqani nằm trong số những kẻ khủng bố bị FBI truy nã gắt gao nhất.

“Ban lãnh đạo hiện tại của Taliban đang tìm cách duy trì đội quân đánh bom liều chết dưới mọi hình thức", David Edwards, giáo sư nhân chủng học tại Đại học Williams bình luận..

Ông Edwards cũng lưu ý rằng những kẻ đánh bom liều chết của Taliban nay đã trở thành các "thành viên ưu tú" trong chính phủ mới.

 Sami Yousafzai, một nhà báo kỳ cựu cũng nhấn mạnh, việc ca ngợi các chiến binh đánh bom tự sát đang khiến Taliban bị nhiều người Afghanistan lo sợ, cảnh giác.

"Thay vì cố gắng đoàn kết người Afghanistan sau khi chiến thắng trong cuộc chiến, họ lại muốn đắm chìm trong những gì họ coi là vinh quang và tán dương những chiến thuật như đánh bom liều chết", ông Yousafzai nhấn mạnh. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem