đánh bom liều chết
-
Cảnh sát Pakistan cho biết sáng 19/4, lực lượng an ninh tại thành phố Karachi, miền Nam nước này đã tiêu diệt 2 phần tử khủng bố, sau khi các đối tượng tấn công một đoàn xe chở người nước ngoài.
-
Nga cực kỳ lo ngại khi có tin những kẻ đánh bom liều chết đang tích cực chuẩn bị tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở và lực lượng tuần tra của Nga ở Syria.
-
Đài NBC News đưa tin một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại cuộc họp của một đảng Hồi giáo ở tây bắc Pakistan hôm 30/7 khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và khoảng 135 người bị thương, trong đó nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.
-
Khoảng 200 người bị thương và ít nhất 44 người thiệt mạng trong vụ nổ tại đại hội của đảng Jamiat Ulema-e-Islam (Hội đồng Giáo sĩ Hồi giáo) ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, kênh truyền hình Geo đưa tin dẫn nguồn từ Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp.
-
Nghi phạm đánh bom tự sát tại nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar hôm 30/1 là một thành viên của lực lượng Taliban Pakistan cải trang thành cảnh sát.
-
Hầu hết những người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở Peshawar là cảnh sát.
-
Cuộc tấn công tự sát nhằm vào Bộ Nội vụ Afghanistan do Taliban điều hành diễn ra chưa đầy một tuần sau một vụ tấn công liều chết nhằm vào một trường học Hazara ở Kabul khiến 53 người thiệt mạng, theo National Interest.
-
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây là ISIS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết hôm 5/9 ở Kabul. Vụ nổ xảy ra cách lối vào đại sứ quán Nga ở thủ đô Afghanistan không xa và khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có hai nhân viên đại sứ quán.
-
Một vụ nổ lớn được ghi nhận đã làm rung chuyển một nhà thờ Hồi giáo ở Kabul, khiến khoảng 50 người thiệt mạng.
-
Đúng 15 năm trước, vào ngày 14/8/2007, 796 người đã thiệt mạng và ít nhất 1.500 người khác bị thương trong vụ đánh bom khủng bố đẫm máu thứ 4 trong mọi thời đại. Người ta tin rằng, chất xúc tác châm ngòi cho vụ khủng bố chết chóc này bắt nguồn từ một chuyện tình bi thảm, theo báo Anh Daily Star.