“Đội quân mỹ nữ" của Triều Tiên bị phạt nặng nếu trái lệnh?

Trà My - Mirror Thứ ba, ngày 13/02/2018 10:00 AM (GMT+7)
Nếu vi phạm lời thề, những cô gái xinh đẹp trong đội cổ vũ Triều Tiên có thể phải đối mặt với hình phạt nặng.
Bình luận 0

img

Đội cổ vũ Triều Tiên trong bộ đồng phục rực rỡ

Đội cổ vũ toàn mỹ nữ của Triều Tiên đang nhận được nhiều sự chú ý ở Thế vận hội Mùa đông 2018 tại PyeongChang, Hàn Quốc.

Đội cổ vũ gồm 230 người đã “quyến rũ” người hâm mộ thể thao bằng những bộ đồng phục bắt mắt, các điệu nhảy đồng điệu và ca khúc sôi động.

Nhưng đằng sau những màn trình diễn này, họ cũng phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt nếu trái lệnh, tờ Mirror đưa tin.

Theo Daily Mail, các thành viên của đội cổ vũ đang bị quản lý chặt chẽ và phải báo cáo bất kỳ cuộc trò chuyện nào với người Hàn Quốc. Nếu vi phạm, họ có thể sẽ bị trừng phạt nặng.

img

Đội cổ vũ toàn mỹ nữ của Triều Tiên đang nhận được nhiều sự chú ý ở Thế vận hội Mùa đông 2018

Trước đó, sau Giải vô địch Điền kinh châu Á năm 2016 ở Hàn Quốc, nhiều thông tin cho rằng 21 thành viên của đội cổ vũ Triều Tiên đã bị đưa đến trại giam giữ. Nguyên nhân là vì họ đã vi phạm lời thề không nói về những gì họ nhìn thấy ở Triều Tiên, theo báo Anh.

Đội cổ vũ là một phần của đoàn đại biểu Triều Tiên tham dự Olympic mùa đông ở Hàn Quốc. Sự xuất hiện của họ chỉ được xác nhận vài tuần trước khi Thế vận hội khai mạc.

Đội “mỹ nữ” được lựa chọn dựa trên ngoại hình và lý lịch gia đình, theo những người đào tẩu khỏi Triều Tiên. Thành viên trong đội cổ vũ thường đến từ các gia đình tầng lớp cao.

Ngắm “đội quân” toàn mỹ nữ của Triều Tiên đi cổ vũ ở nước ngoài

Các cô gái trẻ này là những người “đẹp tự nhiên, có tính tự giác và tổ chức cao”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem