Đời thực 5 phiên bản "chị dâu Tôn Ngộ Không" đẹp nhất màn ảnh

Phương Anh Thứ bảy, ngày 31/03/2018 14:21 PM (GMT+7)
Thiết Phiến công chúa là vợ của Ngưu Ma Vương - kết nghĩa, xưng huynh với Tôn Ngộ Không.
Bình luận 0

Nàng Thiết Phiến công chúa (còn được gọi là Bà La sát) nổi tiếng xinh đẹp trong tác phẩm kinh điển Tây Du Ký với chiếc quạt ba tiêu thần kì. Nàng sống tại Hỏa Diệm Sơn cùng Ngưu Ma Vương (kết nghĩa, xưng huynh với Tôn Ngộ Không). Bà La Sát là mẹ của Thánh Anh Đại Vương - Hồng Hài Nhi, đồng thời là một nhân vật phản diện sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và cá tính đặc biệt.

1. Hàn Tuyết - “Công chúa Thiết Phiến” ngoài đời thực

img

Hàn Tuyết có gia thế khiến nhiều người phải kiêng nể

Hàn Tuyết tham gia bộ phim Trư Bát Giới phúc tinh chiếu rọi thực hiện năm 2004 với sự tham gia diễn xuất của Phạm Băng Băng, Dương Nhược Hề... Nữ diễn viên được xem là khá “bảo thủ” khi không thực hiện một cảnh hôn nào trong sự nghiệp diễn xuất. Công việc của cô vẫn rất thuận buồm xuôi gió với lời khẳng định không nhờ vào bệ đỡ nào cả.

img

Cô rất kín tiếng về đời tư

Tuy nhiên, giới thạo tin Trung Quốc cho hay, Hàn Tuyết xuất thân từ gia đình danh giá với ông nội là chỉ huy cấp cao của quân đội Trung Quốc, bố là chủ tịch một tập đoàn lớn. Năm 2016, showbiz Hoa ngữ rộ tin đồn cô đã kết hôn với Vạn Sơn - một cổ đông lớn của công ty Internet và có con riêng 4 tuổi. Bỏ ngoài tai những lời đồn thổi, đến nay, Hàn Tuyết vẫn giữ kín chuyện đời tư của mình.

2. Thái Thiếu Phân - Con đường vinh quang đầy nước mắt và bất hạnh

img

Thái Thiếu Phân giành giải Á Hậu Hong Kong năm 1991

Bố mẹ sớm ly hôn, Thái Thiếu Phân lớn lên với tuổi thơ đầy nước mắt bên người mẹ nghiện cờ bạc, chỉ muốn con gái như vật kiếm tiền của mình. Thái Thiếu Phân bị mẹ ép tham gia các cuộc thi sắc đẹp và giành giải Á Hậu Hong Kong năm 1991.

Sau đó, dù Thái Thiếu Phân đã phải bán thân xác kí những hợp đồng phim cấp 3 để trả nợ nhưng khi không thể chống đỡ được nữa, cô đã mở cuộc họp báo để từ mặt người mẹ lún sâu vào cờ bạc.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Thái Thiếu Phân đã vươn lên thành một trong tứ đại Hoa đán của TVB thập niên 90. Sự nghiệp của cô rộng mở thênh thang và vươn sang Trung Quốc Đại Lục. Thái Thiếu Phân để lại ấn tượng tốt với khán giả qua vai Thiết Phiến công chúa trong bộ phim Đại thoại Tây Du Kí: Nguyệt quang bảo hợp của vua hài nhảm Châu Tinh Trì.

img

Cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc với tài tử Trương Chấn

Năm 2008, Thái Thiếu Phân về chung một nhà với mối tình 4 năm - tài tử Trương Chấn. Đến nay, cặp đôi đã có hai cô con gái xinh xắn là Sờ Nhi và Tín Nhi. Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, cô tuyên bố giải nghệ, trở thành Trương phu nhân với cuộc sống giản dị, chăm chồng thương con.

3. Tiêu Tường - Đệ nhất mỹ nhân biến thành thảm họa

img

Tiêu Tường sở hữu vẻ nữ tính quyến rũ

Bộ phim được thực hiện năm 2002 mang tên Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không với các diễn viên như Trương Vệ Kiện, Lý Sán Sâm, Thái Trác Nghiên, Chung Hân Đồng, Lâm Chí Dĩnh. Vai diễn Bà la sát của Tiêu Tường được đánh giá là thần thái hơn người với vẻ đẹp trắng trong thuần khiết, xứng đáng là một tuyệt sắc giai nhân dù khi đó cô đã 38 tuổi.

img

Tuy nhiên người đẹp cũng thường xuyên dính tin đồn thẩm mỹ

Tuy nhiên, khi bước vào tầm tuổi U50, người hâm mộ đã gọi cô là “thảm họa thẩm mỹ” vì nhiều lần cố tình “cưa sừng làm nghé”, lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Gương mặt cứng đơ, biểu cảm nhạt nhòa khiến người hâm mộ chỉ biết tiếc thương cho một “Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan”.

4. Hoàng Nhất Lâm - Nàng Thiết Phiến đẹp nhất màn ảnh

img

Vẻ trong sáng đáng yêu của Hoàng Nhất Lâm

Là nữ diễn viên chính trong bộ phim Đại mộng Tây Du 2: Thiết Phiến công chúa, tạo hình của Hoàng Nhất Lâm đã thu hút mọi ánh nhìn của khán giả, tạo nên một bom tấn cùng với danh hiệu: “Thiết Phiến đệ nhất sắc”

img

Hình ảnh trẻ trung năng động đời thường của mỹ nhân 9X

Hoàng Nhất Lâm bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2009 và nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim Cô gái màu hồng. Nữ diễn viên sinh năm 1993 sau đó nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật khi trở thành người đầu tiên góp mặt trong tạp chí thời trang “Rose” của Nhật.

5. Vương Phụng Hà trong bản "Tây Du Kí" kinh điển 1986

img

Phiên bản Bà la sát kinh điển do Vương Phụng Hà thể hiện

Vương Phụng Hà đã xây dựng thành công hình tượng Công chúa Thiết Phiến tài sắc vẹn toàn, là hình tượng ấn tượng nhất trên màn ảnh. 

Nữ đạo diễn Dương Khiết từng chia sẻ: "Vương Phụng Hà là một trong những diễn viên tôi ưng ý nhất trong Tây du ký 1986. Cô ấy đóng chuyên nghiệp, tinh thần làm việc rất cao, không ngại khó ngại khổ".

Năm 1987, Vương Phụng Hà tiếp tục tham gia ghi hình cho một show ăn theo Tây Du Ký mang tên Tề Thiên nhạc.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, cô đã phải nỗ lực hết mình để chống chọi lại căn bệnh ung thư vú trong suốt quá trình tham gia diễn xuất. Chỉ sau 4 năm kể từ khi phát hiện di căn năm 1989, "Bà La Sát" đã ra đi ở tuổi 38.

Sao Hoa ngữ khoe thân hình với áo yếm lả lơi

Sao Hoa ngữ nhiều lần “đốt mắt“ khán giả với những màn khoe thân trong áo yếm mỏng manh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem