Đòi tiền giùm... ngân sách

Thứ ba, ngày 31/08/2010 16:08 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hơn một năm nay, ông Nguyễn Ngọc Tấn (70 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long) khiếu nại việc huyện Long Hồ lấy đất công cấp cho cá nhân để hưởng tiền bồi hoàn dự án mở rộng QL53 với số tiền gần 700 triệu đồng…
Bình luận 0

Theo ông Tấn, năm 1986 gia đình ông mua 1.990m2 đất của bà Nguyễn Thị Lưu cặp theo tỉnh lộ 70 (nay là QL53, ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ). Phía trước nhà ông Tấn, bà Lưu và nhiều hộ dân khác là rạch Cây Trôm nên ai cũng phải xây cầu để vào nhà.

Năm 1994, bà Lưu mất. Đến năm 1997 chính quyền địa phương cho phép bà Lưu (đã chết) được "chuyển nhượng" 1.570m2 đất cặp QL53 cho ông Trần Thanh Bình. Đến năm 2004, toàn bộ diện tích đất còn lại của bà Lưu được chia cho 3 người con.

Năm 2009, khi nhà nước mở rộng QL53 thì các con của bà Lưu là Nguyễn Hồng Phượng, Nguyễn Hồng Nguyện và Nguyễn Hồng Quang được bồi thường gần 700 triệu đồng do bị "thiệt hại về đất". Việc bồi thường này dựa vào kết quả tổng hợp xác minh của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Long gửi Hội đồng bồi thường Hỗ trợ tái định cư huyện Long Hồ vào ngày 8-4-2009.

Tuy nhiên, điều lạ là trước khi có kết quả tổng hợp này thì gần 700 triệu tiền ngân sách đã được xét duyệt bồi hoàn cho bà Nguyễn Thị Lưu (các con "ký thay"). Theo tài liệu, việc xét duyệt được Chủ tịch Hội đồng xét duyệt Lê Văn Tâm ký ngày 3-4-2009, trước khi có kết quả đo đạc 5 ngày.

Thêm một điều lạ là cán bộ đo đạc khi xác định rạch Cây Trôm là "đất bà Lưu" đã không lưu ý đến ý kiến người dân và chính quyền cơ sở. Theo biên bản họp dân ngày 30-5-2008, người dân khu vực này xác định đây là rạch công cộng, thời bao cấp được dùng để vận chuyển hàng hóa.

Tương tự, Văn bản số 12-TTr-UBND do Phó Chủ tịch UBND xã Long Phước ký ngày 28-6-2008 cũng khẳng định "theo người dân địa phương đó là con rạch công cộng đã có từ lâu nhưng diện tích ghi trong giấy chứng nhận năm 1991 của bà Lưu ghi là ao".

Cho đến nay, ông Nguyễn Ngọc Tấn vẫn tiếp tục yêu cầu nhà nước phải thu hồi gần 700 triệu đồng bồi thường sai. Theo ông Tấn, đây là số tiền lớn xuất từ ngân sách nên cần thiết phải làm rõ có sự tiêu cực hay không.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem