Đổi tiền mới, lẻ Tết Nguyên đán: Nhân viên ngân hàng cũng phải tìm đến "chợ đen"
Đổi tiền mới, lẻ Tết Nguyên đán: Nhân viên ngân hàng cũng phải tìm đến "chợ đen"
L. Anh
Thứ tư, ngày 22/01/2025 11:02 AM (GMT+7)
Đổi tiền mới, lẻ Tết Nguyên đán 2025: Thị trường "chợ đen" đổi tiền mới, tiền lẻ vẫn hoạt động sôi nổi. Đặc biệt, để có được tiền mới, tiền lẻ để giữ chân khách hàng thân thiết, nhiều nhân viên ngân hàng cũng phải tìm đến "chợ đen".
Chia sẻ với PV Dân Việt, chị P.A - một nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần cho biết: "Vài năm trở lại đây, Ngân hàng Nhà nước đã không cung ứng tiền mới. Do đó, các ngân hàng cũng phải tự xoay xở mọi cách trong khả năng có thể để hỗ trợ khách hàng. Theo đó, để phục vụ các khách hàng VIP, tôi đã tìm kiếm nguồn tiền mới tại "chợ đen"".
Nhân viên này cho biết, tiền lẻ, mới ngân hàng đổi cho khách hàng thường là do ngân hàng tận dụng nguồn tiền mới được cung ứng ra thị trường trong thay thế cho tiền cũ. Điều này cho thấy độ khan hiếm của tiền mới, tiền lẻ trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Điểm a khoản 5 Điều 30 Nghị định 88/2019 quy định: Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với cá nhân nào có hành vi thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Nếu tổ chức vi phạm, mức xử phạt hành chính sẽ bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Dù vậy, khảo sát của PV cho thấy, những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ của người dân tiếp tục tăng cao khiến thị trường "chợ đen" cũng trở nên sôi động hơn.
Theo cập nhật sáng ngày 22/1 (tức 23 tháng Chạp), mức phí đổi tiền lẻ trên thị trường "chợ đen" đã hạ nhiệt rất nhiều so với các ngày trước đó.
Đơn cử, tiền mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng từng được coi là rất hiếm sẽ mất phí đổi dao động từ 25.000 - 40.000 đồng cho thếp 100 tờ; thếp tiền mệnh giá 10.000 đồng mất phí 60.000 đồng; thếp 100 tờ 20.000 đồng mất phí 140.000 đồng.
Chủ tài khoản L.A.M trên hội nhóm đổi tiền có gần 42.000 thành viên cho biết, hiện phí đổi tiền đã thấp hơn rất nhiều so với các ngày trước đó. "Nguyên nhân do thị trường cạnh tranh, nhu cầu đổi tiền mệnh giá nhỏ giảm sâu. Đồng thời, người nhận đổi tiền nhập số lượng lớn về và không "rao bán" hết nên chấp nhận mức phí thấp hơn để nghỉ Tết", chủ tài khoản lý giải.
Anh N.T - cư dân chung cư tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội thông tin, chiều qua (21/1), anh tham khảo phí đổi tiền trong tòa nhà và cảm thấy tiếc nuối khi đổi tiền quá sớm. "Phí đổi tiền các mệnh giá đều giảm từ 30-50% so với Rằm tháng Chạp. Ví dụ như đổi loại 10.000 đồng trước đây là 100.000-120.000 đồng thì nay chỉ còn 60.000-70.000 đồng/thếp;...", anh T nói.
Trong khi đó, loại tiền 50.000-200.000 đồng vẫn được rao với mức phí khá cao. Cụ thể, mệnh giá 50.000 đồng mất phí 400.000 đồng; 100.000 đồng và 200.000 đồng mất phí 50.000 đồng/1 triệu, tương ứng thếp 100 tờ sẽ mất phí lần lượt là 500.000 đồng và 1 triệu đồng.
Những người nhận đổi tiền này cho biết, với mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng, càng những ngày cận Tết thì các mệnh giá càng khan hiếm, chi phí đổi sẽ cao hơn.
Một chủ tài khoản nhận đổi "tiền lướt". Ảnh: chụp màn hình.
Với mức phí khá cao, khảo sát ngẫu nhiên 10 người có nhu cầu đổi tiền thì đến 6 người lựa chọn đổi "tiền lướt". Theo người nhận đổi tiền, "tiền lướt" là những tờ có độ mới từ 93-95% trở lên, không đúng seri... và phí đổi cũng chỉ bằng 70-80% so với phí đổi tiền mới. Đơn cử, thếp 100 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng có phí đổi 250.000 đồng đối với "tiền lướt", trong khi tiền mới có phí 400.000 đồng.
Ngoài tiền Việt, tiền USD và ngoại tệ khác cũng thu hút sự quan tâm của người dân. Phí đổi một tờ 1 USD mới lên tới 30.000 đồng, trong khi tờ 2 USD mang theo ý nghĩa may mắn được giao dịch ở mức 55.000 đồng. So với tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank ở mức 25.420 VND/USD, người dân phải chịu chênh lệch khá lớn.
Bên cạnh đó, trên thị trường "chợ đen" còn rao bán tờ tiền mạ vàng hình linh vật rắn rất được khách hàng săn đón. Mỗi tờ tiền có mức giao dịch từ 120.000-150.000 đồng, như vậy, từ mệnh giá khoảng 50.000 đồng một tờ tiền 2 USD, người bán thu lãi lên 70.000-100.000 đồng.
Rủi ro từ đổi tiền mới, tiền lẻ
Cục An toàn thông tin (Bộ TTTT) cũng đưa ra khuyến cáo, người dân cần cảnh giác với những đối tượng không quen biết, tuyệt đối không thực hiện đổi tiền qua mạng xã hội để tránh trở thành “con mồi” tiếp tay cho các hành vi lừa đảo.
Người dân chỉ nên sử dụng các dịch vụ đổi tiền của ngân hàng, công ty tài chính hoặc các cơ sở kinh doanh có uy tín, được cấp giấy phép hoạt động hợp pháp.
Đối với các dịch vụ trên mạng xã hội, Cục An toàn thông tin khuyến cáo, trước khi giao dịch, người dân cần kiểm tra phản hồi từ khách hàng cũ, các đánh giá hoặc chứng chỉ pháp lý của dịch vụ; so sánh tỷ giá chênh lệch với thị trường và không tin vào những dịch vụ có tỷ giá quá cao hoặc quá thấp so với mặt bằng chung. Đặc biệt, người dân cần cảnh giác với các dịch vụ yêu cầu chuyển tiền trước khi nhận hàng.
Khi phát hiện các đối tượng có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo, trục lợi, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.