Đồi tùng 9 gốc mọc trên chậu san hô 4 tấn, ngã giá nửa tỷ đồng

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 01/06/2018 06:30 AM (GMT+7)
Đồi tùng “khủng” với chiều dài của chậu lên đến 5m là tác phẩm khiến người xem thích thú khi đặt chân đến nhà vườn Út Quy Nhơn (Bình Định).
Bình luận 0

img

Anh Nguyễn Kim Ngọc (39 tuổi, nhà vườn Út Quy Nhơn) cho hay: “Tại vườn của tôi, đồi tùng có 9 gốc, mỗi gốc có tuổi đời trên 40 năm và đã ra trái. Hiện, có người trả giá để mua đồi tùng này với mức 500 triệu nhưng tôi chưa đồng ý bán”.

img

Theo anh Ngọc, anh phải mất nhiều năm tìm kiếm cây từ các vùng đất miền Nam và miền Trung, mới gây dựng nên được đồi tùng.

img

Gốc tùng sần sùi và ra rất nhiều trái.

img

“Chậu được đúc từ người thợ ở Hải Dương mang về Quy Nhơn, có chiều dài 5m. Đá và san hô được lắp xen kẽ vào nhau, hình thành nên đồi tùng có trọng lượng nặng 4 tấn. Tác phẩm này được góp nhặt và xây dựng trong nhiều năm, chứ không phải một phát ăn ngay”, anh Ngọc nói.

img

Từ năm 2005, anh Ngọc đã có niềm đam mê bonsai và bôn ba khắp nơi để sưu tầm cây, mang về Quy Nhơn chăm sóc và hình thành nên nhà vườn Út Quy Nhơn.

img

Đồi tùng mọc và bám chặt vào đá, san hô.

img

Mỗi gốc tùng có tuổi đời hơn 40 năm.

img

Đồi tùng trù phú, mang màu xanh mướt.

img

"Ngoài cái duyên thì chơi cây cần có sự chịu khó tìm tòi và kiên nhẫn. Đối với loài tùng, loại cây này có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt của miền Trung nên việc chăm sóc rất dễ dàng. Tuy nhiên, tôi đã phải nhiều lần đập đi xây lại mới có được tác phẩm đồi tùng ưng ý nhất”, anh Ngọc chia sẻ.

img

9 gốc tùng trên đồi mang lại sự tài lộc, thịnh vượng cho người sở hữu nó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem