Đôi uyên ương vác súng đi cướp vàng để làm đám cưới

Thứ bảy, ngày 30/03/2013 16:44 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại khu dân cư đông đúc. Đối tượng gây ra vụ cướp là một cặp vợ chồng sắp cưới. Vì không có tiền làm đám cưới, cặp đôi này đã đi mua một khẩu súng bút về để "mưu cầu" hạnh phúc.
Bình luận 0

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 18.3, tiệm chụp hình cưới Phương Anh (thuộc khu dân cư An Phú, khu phố 3, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) do chị Vũ Thị Mai Anh (SN 1976) làm chủ đón 2 vị khách đến xem album cưới.

img
Đối tượng Nguyễn Việt Tân.

Sau một hồi ngắm nghía, cặp đôi này tỏ vẻ không vừa lòng và đòi chủ tiệm phải cho xem những cảnh chụp dã ngoại được lưu giữ trong máy tính. Chiều lòng khách, chị Mai Anh đã mời 2 vị khách vào bên trong buồng chụp hình, nơi chiếc máy vi tính còn lưu giữ nhiều hình ảnh mẫu của các khách hàng khác.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Mai Anh kể lại: “Khi vào trong phòng, tôi đang loay hoay mở máy tính thì nam thanh niên lấy tay bịt miệng, bóp cổ tôi để cho đối tượng nữ lao vào giật sợi dây chuyền cùng cái lắc mà tôi đang đeo. Tôi phản ứng nhưng bị gã con trai dí khẩu súng vào đầu rồi kêu cô gái chạy ra kéo cửa sắt lại.

Cách hôm xảy ra vụ cướp khoảng một tuần, đối tượng Tân đã từng đến tiệm chụp hình của chị Mai Anh nói sẽ đưa vợ đến xem hình cưới để thuê dịch vụ chụp hình. Trước đó, Tân cũng đã đến tiệm cầm đồ của người em chị Mai Anh cầm cà vẹt xe cùng CMND lấy mấy trăm ngàn. Người em của chị Mai Anh cũng khẳng định đã chụp hình cưới cho cặp đôi Tân, Kha và cung cấp cho phóng viên những tấm hình cưới của họ.

Lúc này hoảng quá, tôi không nghĩ đến nguy hiểm, cố hết sức giãy giụa và vớ được con dao. Khi tôi quơ dao vào tay bọn cướp thì chúng bỏ tôi ra.

Thấy tôi kêu cứu, gã thanh niên loay hoay chỉnh khẩu súng bút để bắn nhưng không được. Lúc đó lại có nhiều người đang chạy đến nên bọn chúng lao ra đằng sau và leo lên mái nhà bỏ trốn. Tuy nhiên, nhiều người dân đã vây khắp xung quanh nên buộc các đối tượng phải nhảy xuống và bị bắt giữ cùng tang vật để giao công an xử lý”.

Tại cơ quan công an, chúng khai tên là Nguyễn Việt Tân (SN 1994, quê ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Kim Kha (SN 1992, quê ấp An Thạnh 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Cả hai cùng tạm trú tại khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.

Từ lời khai của 2 đối tượng, các điều tra viên nhận định còn có 2 đối tượng khác đã trợ giúp “cặp uyên ương” này thực hiện vụ cướp. Đó là Nguyễn Thái Ngọc (tự Nhân, SN 1994, quê ấp Mỹ Tây 3, xã Mỹ Quý) và Nguyễn Minh Truyền (tự Ty, SN 1992, quê ấp Công Minh, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, anh em bà con với Tân). Các đối tượng này nhanh chóng bị bắt giữ tại nơi trọ vào lúc 2 giờ sáng ngày 19.3.

img
Khẩu súng bút, những viên đạn và sợi dây chuyền cùng chiếc lắc.

Theo lời khai của bọn cướp, Tân và Kha cùng làm công nhân trong khu công nghiệp Việt Nam - Singapore và yêu nhau đã lâu. Do muốn làm đám cưới nhưng không có tiền nên Tân nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Sau khi bàn với vợ sắp cưới, đôi uyên ương này tìm gặp Ngọc và Truyền để nhờ giúp đỡ.

Sau khi mượn được gần 4 triệu đồng, cả 4 đối tượng cùng nhau lên đường hương lộ 2 thuộc quận Bình Tân (TP.HCM) gặp 2 người tên Già và Lộc (chưa rõ lai lịch) để mua một khẩu súng bút với giá 3,7 triệu đồng. Khoảng 18 giờ ngày 17.3, Tân, Truyền và Ngọc lên đường thực hiện kế hoạch mà bọn chúng đã đề ra. Thế nhưng khi đến nơi, thấy tiệm chụp hình Phương Anh đang đông khách nên cả nhóm ra về.

Ngày hôm sau (18.3), sốt ruột vì liên lạc với Truyền và Ngọc không được, đến trưa, Tân rủ Kha xin nghỉ việc để đi cướp. 17 giờ cùng ngày, giấu súng trong người, Tân chở Kha đến tiệm chụp hình. Lúc này trong tiệm không có khách, chỉ có chị Mai Anh và đứa cháu nhỏ 3 tuổi nên Tân và Kha lừa chị vào phòng máy rồi dùng súng khống chế, cướp sợi dây chuyền và chiếc lắc đeo tay.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với Công an TP.HCM truy bắt 2 đối tượng bán súng cho băng cướp này.

Theo Dòng Đời
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem