Đơn chờ giải quyết của bạn đọc ở Yên Bái

BAN BẠN ĐỌC Thứ sáu, ngày 07/04/2017 21:34 PM (GMT+7)
Báo Nông thôn Ngày nay.Điện tử Dân Việt nhận được đơn của tập thể bà con thôn Khau Dự (xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) phản ánh việc một công ty khai thác đá vôi tại địa phương gây ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt.
Bình luận 0

Theo nội dung đơn thư, doanh nghiệp này đã mở đường vào để khai thác đá vôi và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt, sản xuất của tổng số 127 hộ dân với gần 600 nhân khẩu, 100% là bà con dân tộc Tày, Nùng.

Trước những ý kiến phản đối của người dân trong việc mở đường khai thác đá vôi trên, UBND cùng các đơn vị liên quan của xã và đại diện phía lãnh đạo công ty đã tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực chân núi đá Vàng Sáo và đã xác định vị trí 03 mỏ nằm ở tọa độ: 0481378-2439306; 0481111-2439313; 0481042-2439497 đều nằm ở vị nguồn sinh thủy chảy chính chảy từ núi ra, cung cấp nước cho cả thôn Khau Dự nói riêng và xã Minh Tiến nói chung. Chính quyền cùng bà con thôn, xã lập biên bản ghi nhận hiện trường (nhưng không có chữ ký của Công ty) và đề nghị các cơ quan chức năng của cấp trên giải quyết…

Chúng tôi đã chuyển đơn đề nghị của bà con thôn Khau Dự, xã Minh Tiến đến Chủ tịch UBND huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái xem xét và chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện và xã giải quyết đơn đề nghị  trên theo quy định của pháp luật và có công văn phản hồi Báo NTNN/Điện tử Dân Việt để trả lời bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem