Truy bắt "sát thủ thú cưng" liên tỉnh thành từ nguồn tin của Dân Việt

Lam Anh - Văn Hoàng Thứ năm, ngày 16/03/2023 16:29 PM (GMT+7)
Từ nguồn tin điều tra độc lập của nhóm phóng viên Báo NTNN/Dân Việt, sau các buổi làm việc và trao đổi hình ảnh, video trực tiếp của nhà báo, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã kiểm tra, phát hiện hơn 1 tấn mèo đã làm sạch, cấp đông và 190 cá thể mèo còn sống tại một cơ sở trái phép.
Bình luận 0

Trước đó, một vụ tương tự, cũng tại đây, chủ cơ sở đã bị xử lý nghiêm khắc với nhiều vi phạm liên quan tới 4 tấn mèo đông lạnh và 480 cá thể mèo còn sống. 

Các vụ việc đã dấy lên nhiều câu hỏi buốt lòng: nhiều tấn thịt mèo cảnh, mèo nhà (và rất nhiều chó, "thú cưng" của bà con) đã được cung cấp trái phép từ các đối tượng như thế nào?

Đón đọc Điều tra Độc quyền:Trắng đêm với các "sát thủ thú cưng" liên tỉnh thành! - Ảnh 1.

Mèo sống nhốt tại cơ sở thu mua/giết mổ của Nguyễn Huy Quyền tại Lai Vung, Đồng Tháp (ảnh chụp 23/02/2023).

Nhóm PV Dân Việt đã mở một cuộc điều tra tại nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ. Câu trả lời có thể gây sốc cho bất cứ ai? Các "siêu trộm" có thể bắt, giết tới hàng tạ, thậm chí cả tấn chó mèo mỗi đêm, với hoạt động cực kỳ liều lĩnh, hung hãn, xuyên tỉnh thành!

Cụ thể, sau khi tiếp nhận tin báo của nhóm phóng viên Báo NTNN/Dân Việt, vào hồi 12 giờ 5 phút ngày 15/3/2023 Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Đồng Tháp) chủ trì; phối hợp với Công an huyện Lai Vung, Chị cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp kiểm tra hộ gia đình ông Nguyễn Huy Quyền ở ấp Long Thành, xã Hòa Long, huyện Lai Vung phát hiện trong kho đông lạnh có chứa hơn một tấn mèo đông lạnh và 190 cá thể mèo còn sống.

Đón đọc Điều tra Độc quyền:Trắng đêm với các "sát thủ thú cưng" liên tỉnh thành! - Ảnh 2.

Mèo sống nhốt tại cơ sở giết mổ của Anh trai Nguyễn Huy Quyền tại Lai Cách, Hải Dương (ảnh chụp 01/03/2023). Sau đó chúng tôi tố cáo vụ việc lên cơ quan công an và thú y.

Trên đây chỉ là giọt nước tràn ly chứng minh cho các vi phạm trắng trợn của ông Quyền. Sau nhiều lần (có thông tin là ngót chục lần), ông Quyền bị cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính liên quan đến tàng trữ động vật (mèo) đông lạnh trái phép. 

Lần gần đây nhất vào ngày 16/2/2023 lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp kiểm tra kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật chứa khoảng 4 tấn mèo đã qua giết mổ làm sạch, 1 phương tiện xe tải chứa 480 con mèo còn sống tại cơ sở do ông Quyền làm chủ.

5 tấn mèo đông lạnh là vài nghìn cá thể mèo đã bị giết, gần 700 con mèo sống bị xử lý là vô số nỗi đau của những gia đình mất đi thú cưng, "bạn đồng hành" của mình.

Đón đọc Điều tra Độc quyền:Trắng đêm với các "sát thủ thú cưng" liên tỉnh thành! - Ảnh 3.

Bẫy "Lon" bắt mèo được chào bán trên các hội nhóm về buôn bán mèo.

Tuy nhiên, trên đây chỉ là phần nổi của "tảng băng chìm" quy mô lớn, táo tợn, liều lĩnh, coi thường pháp luật của các băng nhóm hằng đêm đi bắt, bẫy, giết chó mèo (thú cưng) của lương dân khắp nhiều tỉnh thành. 

Chúng tôi đã gặp, ghi hình, vào vai bí mật để bóc trần chân tướng của các đối tượng: ăn trộm, buôn bán, tàng trữ số lượng lớn thịt chó mèo trái pháp luật. "Vòi bạch tuộc" của chúng vươn đi khắp cả nước.

Quyền là một mắt xích quan trọng của các đường dây liên tỉnh kể trên.

Đón đọc Điều tra Độc quyền:Trắng đêm với các "sát thủ thú cưng" liên tỉnh thành! - Ảnh 4.

Những cá thể mèo đã đông lạnh được phát hiện trong quá trình kiểm tra, xử lý hơn 1 tấn thịt mèo đông lạnh và 190 con mèo (với nhiều sai phạm) của Quyền, ngày 15/3/2023 - từ thông tin của PV Dân Việt.

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục cung cấp thông tin điều tra độc quyền đến quý bạn đọc trong những ngày tới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem