Đón Tết Nguyên đán 2022 tại Quảng Ninh, có phải cách ly tại nhà?

Bảo Yến Thứ năm, ngày 27/01/2022 15:29 PM (GMT+7)
Theo quy định mới nhất của UBND tỉnh Quảng Ninh, người dân từ địa phương khác trở về đón Tết Nguyên đán 2022 tại Quảng Ninh sẽ không phải thực hiện cách ly.
Bình luận 0

Đón Tết Nguyên đán 2022 tại Quảng Ninh, có phải cách ly tại nhà?

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, nhiều người dân có nhu cầu về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình. Tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều phức tạp nên nhiều người băn khoăn việc về quê ăn Tết có bị cách ly.

Trao đổi với Dân Việt, bạn đọc Minh Huệ (Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ sự lo lắng khi thời gian nghỉ Tết của cơ quan được 9 ngày kể cả ngày thứ 7, chủ nhật, nhưng nếu về quê bị cách ly thì coi như hết Tết.

Chị Huệ cho biết, hiện chị đã tiêm 3 mũi vaccine, tuy nhiên con nhỏ mới tiêm được 1 mũi vaccine.

"Năm ngoái vì dịch bệnh nên cả gia đình mình không về quê ăn Tết được nên năm nay được tiêm vaccine rồi mình mong rằng có thể về quê đoàn viên dịp Tết Nguyên đán 2022" – Chị Huệ chia sẻ.

Đón Tết Nguyên đán 2022 tại Quảng Ninh, có phải cách ly tại nhà? - Ảnh 1.

Đón Tết Nguyên đán 2022 tại Quảng Ninh, có phải cách ly tại nhà?

 Quy định đối với người dân về đón Tết Nguyên đán 2022 tại Quảng Ninh

Trước thắc mắc người dân từ địa phương khác về Quảng Ninh đón Tết Nguyên đán 2022 có bị cách ly, PV báo Dân Việt đã có trao đổi nhanh với Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, đại diện Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch covid-19 tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện nay người dân từ địa phương khác trở về Quảng Ninh không phải thực hiện cách ly.

Người dân phải thực hiện khai báo y tế và khuyến khích, động viên người dân thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 hoặc xét nghiệm PCR Covid-19.

Vị này cũng cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2022 tỉnh Quảng Ninh thực hiện phòng chống dịch theo văn bản chỉ đạo số 460/BND-DLl về việc một số giải pháp thích ứng án toàn kiểm soát dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Văn bản này được UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 20/1/2022.

Văn bản nêu rõ, các sở, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thông tin, đọng viên người dân hạn chế tiếp xúc; hạn chế đi lại nếu không thực sự câp thiết; hạn chế tối đa sử dụng các dịch vụ mà khi tham gia hoạt động phải bỏ khẩu trang nhất là đám cưới, liên hoan, ăn tất niên, tổng kết…

Người trở về Quảng Ninh nếu chưa tiêm đủ ít nhất 2 mũi vaccine (trừ trường hợp chống chỉ định) thì liên hệ ngay trạm y tế trên địa bàn nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế … để được tiêm vaccine theo quy định.

Người về yêu cầu khai báo di chuyển nội địa, thông tin đến chính quyền địa phương (cấp xã) qua một trong các đầu mối sau: UBND cấp xã, trạm y tế xã, Trung tâm chỉ huy phòng chống địch cấp xã; Người trở về đến ngay trạm y tế nơi ưu trú để được xét nghiệm xét nghiệm nhanh hoặc tự xét nghiệm nhanh ở nhà, thông báo kết quả về trạm y tế/Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch cấp xã.

Đồng thời, tự theo dõi sức khỏe, khuyến khích xét nghiệm nhanh 2 ngày/lần.

Thực hiện nghiêm quy định 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở, biểu hiện dịch tế liên quan đến Covid-19 hoặc có tiếp xúc gần với các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 phải kịp thời xét nghiệm, báo cáo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị để kịp thời truy vết và được chỉ định điều trị.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem