Người dân từ Hà Nội về Hà Tĩnh ăn Tết Nguyên đán 2022 có phải cách ly?

Bảo Yến Thứ sáu, ngày 14/01/2022 07:52 AM (GMT+7)
Theo lịch công ty, tôi được nghỉ Tết Nguyên đán 2022 được nghỉ từ ngày 27 Tết, lúc đó từ Hà Nội về Hà Tĩnh có phải cách ly?
Bình luận 0

Người dân từ Hà Nội về Hà Tĩnh ăn Tết có phải cách ly?

Đó là băn khoăn của bạn đọc Nguyễn Quang Trung (quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh) khi gửi đến Dân Việt.

Anh Trung cho biết, hiện anh đang sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hơn nữa năm nay anh Trung chưa thể về nhà vì dịch bệnh và chưa tiêm đủ mũi vaccine. Giờ đây, anh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và mong muốn rằng Tết Nguyên đán có thể về sum họp cùng gia đình.

"Vì dịch bệnh nên vừa rồi vợ mình sinh ở quê mình cũng không về được, giờ về Tết, mình tiêm đủ mũi vaccine rồi, nhưng Cầu Giấy lại là vùng cam không biết Tết về quê có bị cách ly không nữa. 27 Tết mới được nghỉ mà giờ phải tự cách ly nữa thì chưa kịp sum họp gia đình đã lại phải đi làm rồi" – anh Trung trăn trở.

Về câu hỏi người dân từ Hà Nội về Hà Tĩnh ăn Tết Nguyên đán 2022 có phải cách ly, Dân Việt đã có trao đổi nhanh với ông Nguyễn Lương Tâm – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh.

Ông Tâm cho biết, tỉnh Hà Tĩnh vẫn mở rộng cho người dân về quê ăn Tết nhưng phải thực hiện nghiêm chỉnh quy định về phòng chống dịch.

Ngày 31/12/2021, Sở Y tế Hà Tĩnh ban hành văn bản số: 5269/SYT- NVY về việc hướng dẫn thực hiện theo dõi, cách ly y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với F1, người nhập cảnh và người đến/về địa phương.

Người dân từ Hà Nội về Hà Tĩnh ăn Tết Nguyên đán 2022 có phải cách ly? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Lương Tâm - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: CDC Hà Tĩnh

Theo đó, văn bản nêu rõ việc quản lý, cách ly đối với người đến/về Hà Tĩnh từ vùng có dịch như sau:

Vùng cam, vùng đỏ về Hà Tĩnh phải tự cách ly 7 ngày và xét nghiệm Covid-19

Đối với người đến/về địa phương từ địa bàn có dịch (địa bàn có dịch ở cấp độ nguy cơ cao (cấp độ 3), nguy cơ rất cao (cấp độ 4) hoặc vùng cách ly y tế đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19:

Vận động người dân cam kết cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K.

Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ nhất, trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định; trong thời gian cách ly/theo dõi nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (thẻ vàng trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng mũi 1 của cơ quan có thẩm quyền cấp):

Thực hiện cách ly 7 ngày tại nhà/nơi lưu trú kể từ ngày về địa phương và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú, luôn thực hiện Thông điệp 5K.

Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh vào ngày thứ nhất, ngày thứ 1, 7 kể từ ngày về địa phương; trong thời gian cách ly, theo dõi nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

Những người chưa được tiêm vắc xin phòng Covid -19: Thực hiện cách ly 14 ngày (cách ly tập trung hoặc tại nhà/nơi lưu trú nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà) kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú, nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương.

Người dân từ Hà Nội về Hà Tĩnh ăn Tết Nguyên đán 2022 có phải cách ly? - Ảnh 2.

Vùng cam, vùng đỏ về Hà Tĩnh phải tự cách ly 7 ngày và xét nghiệm Covid-19. Ảnh minh họa.

Vùng xanh, vùng vàng về Hà Tĩnh phải khai báo y tế với Trạm Y tế

Đối với người đến/về địa phương từ địa bàn đánh giá nguy cơ trung bình (cấp độ 2), nguy cơ thấp/bình thường mới (cấp độ 1) phải:

Thực hiện nghiêm khai báo y tế theo quy định (Khai báo y tế với Trạm Y tế đối với tất cả người dân từ các tỉnh, thành khác về trên địa bàn trước khi về nhà), thực hiện nghiêm thông điệp 5K và hạn chế tiếp xúc; thông báo ngay cho trạm y tế của địa phương hoặc cơ quan y tế nếu xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác/khứu giác để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định.

Nghỉ Tết 9 ngày phải tự cách ly 7 ngày, vì sao?

Nói về việc người dân đã tiêm đủ mũi vaccine nhưng vẫn phải tự cách ly tại nhà 7 ngày, Phó Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho hay: "Đối với người dân ở vùng cam, vùng đỏ dù đã tiêm đủ mũi vaccine và có xét nghiệm Covid-19 trước khi về nhưng để đảm bảo an toàn vẫn phải thực hiện đúng quy định cách ly 7 ngày. Bởi vì hôm nay xét nghiệm có thể chưa bị nhưng hôm sau có thể bị. Điều này không phải là lo cho họ (người từ vùng khác trở về - PV) vì họ đã tiêm đủ mũi vaccine mà lo lắng cho người nhà ở quê.

Người dân ở xa quê bảo muốn về nhưng lại không bảo vệ cho người nhà ở quê, đặc biệt là người tuổi già, có bệnh nền...".

Nói về việc quy định Tết Nguyên đán 2022 được 9 ngày (kể cả ngày thứ 7, chủ nhật) nhưng lại phải cách ly đến 7 ngày, ông Tâm cho hay: "Họ phải lựa chọn. Họ về quê thì quây quần trong gia đình là tốt nhất. Việc phòng chống dịch phải mở ra nhưng phải đúng với việc phòng chống dịch, không phải vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến công cuộc phòng chống dịch toàn quốc, của tỉnh hay các đơn vị khác lâu nay".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem