Donald Trump cảnh báo 'có cơ hội' chiến tranh hạt nhân với Iran

Tuấn Anh Thứ tư, ngày 05/06/2019 14:22 PM (GMT+7)
Hiện tại, chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump đã nói về cơ hội hành động của quân đội Mỹ chống lại Iran trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan trên Good Morning Britain trên ITV.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Iran Rouhani.

Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông đã sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhưng khả năng hành động quân sự chống lại Iran luôn để ngỏ.

"Iran là một nơi cực kỳ thù địch khi tôi mới nhậm chức. Họ là một quốc gia khủng bố số một trên thế giới vào thời điểm đó và có lẽ là cả đến hôm nay", Trump nói trong cuộc phỏng vấn của ITV với Piers Morgan.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ mình cần phải hành động quân sự không, ông Trump nói: "Luôn có cơ hội. Tôi có muốn không? Không. Tôi không muốn. Nhưng luôn có cơ hội."

LKhi được hỏi ông đã chuẩn bị để nói chuyện với người đồng cấp Iran Rouhani chưa, Trump trả lời: "Tất nhiên rồi. Tôi sẽ nói nhiều hơn."

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem