Bất ngờ nước ngăn được chiến tranh Mỹ-Iran, không phải Nga, Trung Quốc

Minh Nhật Thứ ba, ngày 28/05/2019 08:00 AM (GMT+7)
Đồng minh ruột của Mỹ ở Trung Đông, Iraq vừa đề nghị hòa giải mối quan hệ Mỹ - Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước leo thang mạnh mẽ thổi bùng nguy cơ thế chiến 3 bùng nổ.
Bình luận 0

img

Ngoại trưởng Iraq Mohamed Alhakim, phải, bắt tay với người đồng cấp Iran đến thăm Mohammad Javad Zarif tại Tòa nhà Bộ Ngoại giao ở Baghdad, Iraq. Ảnh AP.

Ngoại trưởng Iraq, Mohammed al-Hakim đã bất ngờ đưa ra lời đề nghị hòa giải căng thẳng giữa Mỹ và Iran vào Chủ nhật (26/5) trong một cuộc họp báo chung ở Baghdad trong khuôn khổ chuyến thăm Iraq của Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

"Chúng tôi đang cố gắng giúp đỡ và trở thành người hòa giải," ông al-Hakim cho biết và nói thêm rằng Baghdad "sẽ nỗ lực để đạt được một giải pháp thỏa đáng" đồng thời nhấn mạnh rằng Iraq chống lại các bước đi đơn phương của Washington.

Trong những tuần gần đây, căng thẳng giữa Washington và Tehran đã tăng vọt khi Mỹ triển khai một tàu sân bay và máy bay ném bom B-52 đến Vịnh Ba Tư sau khi bày tỏ quan ngại về mối đe dọa mà nước này nhận thấy từ Tehran. Mỹ cũng có kế hoạch bổ sung thêm 900 quân tới Iraq khi lực lượng đồn trú tại đây đang ở mức 600 người trong đồng thời kéo dài thời gian đóng quân của họ.

Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Mỹ và Iran bắt đầu từ việc Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc thế giớ hồi năm ngoái đồng thời áp đặt lại các lệnh trừng phạt đối với Iran, khiến nền kinh tế của nước này điêu đứng.

Bình luận về căng thẳng gia tăng với Mỹ, Ngoại trưởng Iran Zarif cho biết nước ông có thể "đối mặt với chiến tranh, cho dù đó là kinh tế hay quân sự thông qua sự kiên định và các lực lượng của họ". Ông cũng kêu gọi các bên ký một thỏa thuận không xâm lược giữa Iran và các nước Ả Rập ở vùng Vịnh.

Trong khi đó, người đa số Shiite ở Iraq đã cố gắng duy trì một ranh giới tốt đẹp khi các đồng minh Iran và Mỹ "chiến tranh ngôn từ". 

Lời đề nghị hòa giải Iran-Mỹ của Ngoại trưởng al-Hakim đã được nhắc lại vào thứ Bảy bởi ông Mohamad al-Halbousi, người phát ngôn của quốc hội Iraq. Ông Al-Hakim cũng bày tỏ mối quan tâm đối với nền kinh tế đang tăng trưởng của Iran. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem