đồng bằng sông cửu long

  • Cứ tháng Chạp hàng năm, người dân Sa Đéc (Đồng Tháp), vùng hoa – cây kiểng lớn nhất Đồng Bằng Sông Cửu Long lại tất bật chuẩn bị hoa xuân để chuyển bán trên khắp mọi miền đất nước.
  • Chiều 21.5, nhiều hộ dân trồng ngô ở huyện Cầu Kè cho biết, vụ này họ thất thu vì trồng giống ngô nếp F1 AG 500.
  • Chiều 18.5, Hiệp hội Nghề nuôi và chế biến thủy sản An Giang cho biết, giá cá tra đang giảm liên tục xuống mức khoảng 24.000 đồng/kg, có nơi chỉ còn 23.000 đồng/kg, giảm từ 1.500 - 2.000 đồng/kg so thời điểm tháng 4.2014.
  • Được chế tác hoàn toàn thủ công từ gốc cây khô, những sản phẩm có giá hàng chục đến vài trăm triệu này vừa có giá trị sử dụng, lại vừa có thể trưng bày như tác phẩm nghệ thuật.
  • Sau hơn 2 năm khẩn trương xây dựng, sáng 30.4, Sở GTVT và UBND tỉnh Kiên Giang đã làm lễ thông xe và khánh thành cầu 3/2 (cây cầu có vị trí đẹp nhất TP.Rạch Giá).
  • Bộ NNPTNT cho biết, đến cuối tháng 4, lượng muối tồn kho trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xuất khoảng 218.868 tấn, trong đó miền Bắc tồn 9.800 tấn, miền Trung tồn 76.112 tấn, đồng bằng sông Cửu Long tồn 132.956 tấn.
  • Sáng 27.4, tại Cần Thơ, Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức Chương trình truyền thông “Thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2014”.
  • Tại TP.HCM, bác sĩ Nguyễn Chí Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng cho biết: “Để nhanh chóng kiểm soát và phòng ngừa dịch sởi, ngành Y tế TP.HCM đã mở rộng đối tượng tiêm lên tới trẻ 3 tuổi thay vì 2 tuổi như cả nước.
  • Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang, mặn xâm nhập vào địa bàn tỉnh sớm hơn khoảng 1 tuần so với những năm trước đây, có thời điểm độ mặn lên cao bất thường và xâm nhập vào nội đồng...
  • Bộ NNPTNT vừa chính thức có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giống chuyển đổi từ đất sản xuất lúa sang trồng màu tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2014.