Đồng bào Công giáo đóng góp 1.000 tỷ đồng xây dựng NTM

TÂN TIẾN Thứ năm, ngày 01/10/2015 15:18 PM (GMT+7)
Sáng 30.9, tại TP.HCM, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương 180 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 gương “người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo trên cả nước.
Bình luận 0

img

 Ông Nguyễn Thiện Nhân- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thay mặt lãnh đạo Nhà nước tặng “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” cho 3 vị linh mục.  Ảnh:  T.T

Linh mục Trần Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBĐKCG Việt Nam cho biết, qua 5 năm thực hiện phong trào “Thi đua yêu nước” (giai đoạn 2010-2015), đồng bào Công giáo trên cả nước đã đóng góp trên 1.000 tỷ đồng, hàng chục ngàn ngày công lao động, hàng trăm ngàn mét vuông đất… để cùng với chính quyền xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Trong lĩnh vực từ thiện, bác ái xã hội, đồng bào Công giáo đóng góp 667 tỷ đồng, nổi bật ở các địa phương: TP.HCM, Lâm Đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phú Yên, Đăk Lăk, Bình Dương…

Cũng theo linh mục Trần Xuân Mạnh, ngoài 2 công tác trên đồng bào Công giáo còn tích cực tham gia phong trào “Xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn biển đảo quê hương”... 

Có mặt tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, đã đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. 180 cá nhân tiêu biểu được biểu dương là những bông hoa góp phần tô thắm cho vườn hoa thi đua yêu nước của 90 triệu người Việt Nam.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” cho 3 vị linh mục; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 cá nhân; và 19 bằng khen của UBMTTQVN tặng 19 cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem