đồng bào dân tộc
-
Xã Trà Tân, huyện Đức Linh là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở Bình Thuận có mức thu nhập đầu người hơn 55,5 triệu đồng mỗi năm. Xã Trà Tân có hơn 2.230 hộ/8.464 khẩu với các dân tộc anh em cùng sinh sống như: Kinh, Châu Ro, Tày, Nùng, Hoa, Mường…
-
Duyên Hải là một huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống của tỉnh Trà Vinh, chiếm hơn 42% dân số toàn huyện. Thời gian qua, cùng với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; huyện Duyên Hải đã luôn quan tâm, triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số...
-
Người Bru – Vân Kiều sống ở xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) xem lúa như vị thần, sau thời gian thu hoạch, kết thúc chu kỳ sản xuất để bước vào một vụ mùa mới, bà con nơi này sẽ tổ chức lễ Mừng cơm mới.
-
Trong 47 món ăn đến từ miền Bắc, 37 món miền Trung và 37 món miền Nam thì tỉnh Bình Phước được vinh danh món canh thục là 1 trong 121 món ăn tiêu biểu của Việt Nam. Canh thục là món ăn duy nhất, đầu tiên của tỉnh Bình Phước được vinh danh trong giai đoạn I năm 2022.
-
Là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái), đến nay xã Đại Lịch đang tiếp tục quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao với nhiều điều kiện thuận lợi.
-
Hiện nay, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ gánh vác công việc của gia đình, làm chủ cuộc sống mà còn có tiếng nói, trách nhiệm trong các vấn đề của xã hội.
-
Những năm qua huyện Bắc Yên (Sơn La) đã triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.
-
Lễ hội Pang A của dân tộc La Ha (tỉnh Sơn La), là nét văn hóa, tín ngưỡng độc đáo được tổ chức để cầu cho mùa màng tươi tốt, con người có sức khỏe, cầu may mắn cho dân bản và bày tỏ lòng cảm tạ thần linh, cùng các thầy lang có công bảo vệ dân bản.
-
Ngày 31/10, tại thành phố Vinh, Nghệ An, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị tọa đàm: "Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo".
-
Được ví như cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân, những năm qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phát huy tốt vai trò, vị thế của mình trong việc vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bài trừ hủ tục; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.