Động cơ của kẻ xả súng man rợ nhất lịch sử Mỹ?

Quang Minh – Tổng hợp Thứ hai, ngày 13/06/2016 10:55 AM (GMT+7)
Chân dung nghi phạm vụ xả súng tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ được hé lộ qua người thân, và đặc biệt là vợ cũ của y.
Bình luận 0

img

Omar Mateen, 29 tuổi lớn lên ở bang Florida, thường xuyên đánh vợ.

Omar Mateen được cảnh sát thành phố Orlando xác nhận là kẻ đã xả súng khiến ít nhất 50 người chết và 53 người khác bị thương. Địa điểm xảy ra vụ tấn công kinh hoàng là hộp đêm đồng tính Pulse, tụ điểm ăn chơi lớn nhất thành phố Orlando, bang Florida. Cảnh sát cho rằng Omar đã thuê một xe hơi và lái tới thành phố Orlando nhằm thực hiện vụ xả súng kinh hoàng. 

Thảm sát ở Orlando là vụ xả súng chết nhiều người nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hai vụ lớn trước đó xảy ra tại Đại học Công nghệ Virginia vào năm 2007 và tại trường tiểu học Sandy Hook năm 2012.

Năm 2007, sát thủ gốc Hàn Quốc Cho Seung-Hui giết 32 người và làm bị thương nhiều người khác tại khuôn viên Đại học Công nghệ Virginia. Y thực hiện hai cuộc tấn công cách nhau 2 giờ đồng hồ và chỉ dừng lại sau khi tự vẫn.

Adam Lanza năm 2012 đã bắn và giết chết 27 người, trong đó có 20 trẻ em ở trường tiểu học Sandy Hook trong làng Sandy Hook của thành phố Newtown, hạt Fairfield, bang Connecticut. Cũng giống như Cho Seung-Hui, y tự sát ngay sau khi xả súng.

img

Y từng mong muốn trở thành sĩ quan cảnh sát.

Omar Mateen sinh ra ở New York và là con trai của một người Afghanistan nhập cư. Sau đó, gia đình y chuyển tới bang Florida khi Mateen còn nhỏ. Omar từng mở một cửa hàng và có một kênh Youtube riêng bày tỏ quan điểm đồng thuận với phiến quân Taliban ở quê nhà.

Mateen học phổ thông và lớn lên ở bang Florida, từng có bằng cử nhân ngành luật hình sự tại trường cao đẳng Indian River năm 2006. Omar sau đó làm nhân viên bảo vệ và nói với bạn về ý định sẽ trở thành sĩ quan cảnh sát. Trong những bức hình trên trang cá nhân Myspace, Omar chụp “tự sướng” trong bộ quân phục của sở cảnh sát New York.

Hồ sơ lưu trữ ở bang Florida cho thấy Omar sở hữu giấy phép mang súng trong người và y là một nhân viên bảo vệ có chứng chỉ nghiệp vụ. Y từng làm việc cho công ty bảo vệ G4S rất nổi tiếng ở Mỹ.

img

Máu loang lổ trên người hai cô gái có mặt trong hộp đêm Pulse.

Vợ cũ giấu tên của Omar gặp y nhờ một lần tình cờ trò chuyện trên mạng và sau đó chuyển tới Florida sống với hắn. Cả hai kết hôn năm 2009 và chuyển tới khu chung cư ở thành phố Fort Pierce.

Vợ cũ của Omar cho biết chồng cũ thường xuyên đánh đập cô từ năm 2009 tới 2011. Vì không chịu nổi tính tình bạo ngược của Omar, cô đã đệ đơn li dị.

Vợ cũ nói: “Anh ta thường xuyên đánh tôi. Chỉ cần anh ta về nhà, thấy quần áo chưa giặt xong là tôi sẽ bị đánh đập”.

Trả lời trên tờ Washington Post, vợ cũ của Omar cho biết chồng cũ là người “tính cách không ổn định”. Với những bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, vợ cũ xác nhận đây chính là Omar Mateen.

img

Máy bay trực thăng mang theo dòng chữ "Đoàn kết, mạnh mẽ! Hãy hiến máu! Chúng tôi yêu Orlando".

Sau khi chia tay vợ cũ, Omar có mối quan hệ khác và đẻ được một con trai. Tuy nhiên cô gái này cũng rời bỏ Omar nhưng hiện tại cô từ chối bình luận về vụ việc.

Một người bạn nói rằng Mateen trở nên sùng đạo hơn sau khi li dị và đã từng hành hương tới Ả Rập Saudi. “Omar rất sùng đạo”, một người bạn giấu tên trả lời Washington Post.

Trong nhiều nằm qua, Omar thường có mặt ở trung tâm Hồi giáo tại thành phố Fort Pierce và cách đây 2 ngày từng tới đó. Một thầy tu Hồi giáo mang tên Shafiq Rahman cho biết cha và con trai của Omar cũng tới dự. Shafiq nói thêm rằng 3 chị em gái của Omar hoạt động rất năng nổ ở trung tâm Hồi giáo.

img

Vết đạn chi chít trên tường ở hộp đêm Pulse.

“Anh ta rất ít nói, hầu như chẳng nói chuyện với ai bao giờ”, thầy tu Shafiq nói. “Anh ta đến, cầu nguyện rồi rời đi. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Omar sẽ có hành vi bạo lực”.

Con trai của của thầy tu Shafiq, một sinh viên 20 tuổi đang theo học ở đại học Florida cho biết Omar là người “rất nóng tính”. Anh này nói rằng đây là điểm yếu duy nhất của Omar và cho biết “Omar rất chăm chỉ tập thể hình”.

Theo kênh truyền thông Amaq có liên hệ với IS, tổ chức khủng bố này đã nhận trách nhiệm về vụ xả súng. Tuy nhiên, IS hiện chưa có tuyên bố chính thức nào về vụ việc này, và một quan chức Mỹ cũng khẳng định chưa phát hiện mối liên hệ nào giữa giữa vụ xả súng với bất cứ tổ chức cực đoan nước ngoài nào.

img\

Một nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

FBI cho rằng nghi phạm Omar có liên quan tới Hồi giáo cực đoan, tuy nhiên ông Mir Seddique, cha của kẻ xả súng trả lời trên NBC rằng “đây không phải là vấn đề tôn giáo”, và khẳng định con trai ông “là người bài đồng tính”.

Ông Seddique cho biết con trai ông rất tức giận khi thấy hai người đồng tính hôn nhau ở thành phố Miami vài tháng trước, và ông nghĩ điều đó có thể liên quan tới vụ xả súng kinh hoàng hôm 12.6.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem