Động đất ở Trung Quốc: 381 người chết, gần 2.000 người bị thương

Phương Đăng (theo CNA) Thứ hai, ngày 04/08/2014 09:45 AM (GMT+7)
Thương vong do động đất mạnh 6,3 độ richter ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc chiều 3.8 hiện lên tới hơn 381 người thiệt mạng và 2.000 người bị thương.
Bình luận 0

img Binh sĩ Trung Quốc được huy động tham gia hoạt động cứu hộ cứu nạn trong trận động đất kinh hoàng tại tỉnh Vân Nam.

Trận động đất xảy ra tại thành phố Chiêu Thông, phía đông bắc tỉnh Vân Nam, làm nhiều tòa nhà đổ sập. Các đội cứu hộ hiện vẫn cùng người dân địa phương đào bới các đống đổ nát để cứu người sống sót.

Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, Tân Hoa xã sáng sớm ngày 4.8 dẫn nguồn tin từ lực lượng cứu hộ địa phương thông báo: “Ít nhất 381 người đã thiệt mạng và 1.881 người bị thương”.  Lỗ Diện được cho là huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 297 người thiệt mạng.

img  Một binh sĩ cõng cụ ông bị thương ra khỏi khu vực động đất, đi cấp cứu.

 Người đứng đầu thị trấn Lục Bàn Thủy, nằm trong tâm chấn của trận động đất chia sẻ: “Có quá nhiều tòa nhà bị sập và chúng tôi đang hoàn tất số liệu người thiệt mạng và bị thương”.

Theo ước tính mới nhất, trận động đất làm 12.000 nhà bị đổ sập và 30.000 ngôi nhà khác bị hư hại nặng.  57.200 người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng của động đất đang rất cần được chuyển đến nơi an toàn hơn. Hiện tại, đường ống nước trong khu vực đã bị vỡ và điện bị cắt.

img  Người dân hớt hải chạy khỏi vùng động đất.

Truyền hình nhà nước Trung Quốc cũng phát đi đoạn video cảnh người dân nháo nhác lao ra khỏi nhà, chạy toán loạn trên phố.
 

Theo truyền thông Trung Quốc, hiện 2.500 binh sĩ đã được triển khai tới vùng động đất, gia nhập lực lượng bao gồm 300 người, trong đó có cả cảnh sát của thành phố Chiêu Thông, thủ phủ của tỉnh Vân Nam.

Tỉnh Vân Nam còn điều động 392 nhân viên cứu hộ từ các nơi về hỗ trợ các hoạt động cứu hộ. Tổng cộng 7.000 nhân viên cứu hộ đã được triển khai tới vùng động đất. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu, lực lượng cứu hộ “nỗ lực hết sức” để khắc phục hậu quả của trận động đất.

img Binh sĩ cáng người bị thương đi cấp cứu.

 

Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết, ông Ban Ki-moon “cảm thấy rất đau xót trước thảm kịch động đất ở Trung Quốc".

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng gửi lời chia buồn chân thành và sâu sắc tới chính phủ Trung Quốc cũng như gia đình các nạn nhân trong thảm họa này.

Dư chấn của trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã xuất hiện chỉ 2 giờ rưỡi sau đó với tâm chấn cách thành phố Chiêu Thông 18 km về phía nam. Mưa lớn trong khu vực đang gây khó khăn đáng kể cho lực lượng cứu hộ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem