Thất thần những gương mặt trẻ thơ sau thảm họa động đất Trung Quốc

Thứ hai, ngày 04/08/2014 17:06 PM (GMT+7)
Trận động đất mạnh 6,5 độ Richter ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc làm nhiều trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương, trong đó có bé chỉ mới vài tháng tuổi.
Bình luận 0
img
Trận động đất mạnh 6,5 độ Richter hôm qua làm xảy ra ở thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, miền nam Trung Quốc, khiến ít nhất 381 người chết và hơn 1.800 người bị thương. Trong ảnh, các thành viên gia đình nạn nhân chờ bên ngoài tòa nhà bệnh viện quận Lỗ Điện, thành phố Chiêu Thông. Ảnh: CNR

img
Sau trận động đất ở Vân Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh ưu tiên cứu người, giảm thiểu số thương vong và bố trí chỗ ở thích hợp cho các nạn nhân. Ông cũng kêu gọi nỗ lực toàn diện trong công tác cứu hộ, cứu nạn và tăng cường giám sát các dư chấn để ngăn chặn thảm họa thứ hai. Hơn 2.500 binh lính được triển khai tới khu vực chịu ảnh hưởng của động đất để tham gia cứu hộ. Ảnh: CNR
img
Giới chức thăm hỏi một gia đình nạn nhân. Ảnh: CNR
img
Ma Liya, một cư dân ở thành phố Chiêu Thông, cho biết những con đường trông như "một bãi chiến trường sau vụ thả bom". Cô cho biết tòa nhà hai tầng của hàng xóm bị đổ sập và trận động đất lần này tồi tệ hơn nhiều trận ở khu vực năm 2012, từng làm 81 người chết. Ảnh: CNR
img
Chính quyền gửi 2.000 chiếc lều, 3.000 giường gấp, 3.000 chiếc chăn và 3.000 áo khoác tới cho nạn nhân động đất. Ảnh: CNR
img
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm qua cho biết ông "đau buồn trước việc nhiều người thiệt mạng, nhiều ngôi nhà, công trình bị phá hủy". Ông gửi lời chia buồn và thể hiện sự cảm thông sâu sắc nhất với chính phủ và các gia đình Trung Quốc. Ảnh: CNR
img
Kênh truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết đây là trận động đất mạnh nhất tại tỉnh này trong vòng 14 năm qua. Ảnh: CNR
img
Một nạn nhân nhỏ tuổi rưng rưng nước mắt trong bệnh viện. Nhân chứng ở làng Long Tuyền cho biết nhiều người bị nạn là trẻ em. Trong số các nạn nhân, người trẻ nhất mới vài tháng tuổi còn người già nhất 90 tuổi. Ảnh: CNR
img
Trận động đất mạnh đã tàn phá hoặc sập 42.000 ngôi nhà ở quận Lỗ Điện. Ảnh: CNR
img
Động đất ở tỉnh Tứ Xuyên hồi năm 2008 làm 70.000 người chết, trong đó có ít nhất 5.000 trẻ em, do những ngôi trường kém chất lượng đổ sập. Nhiều người sau đó chỉ trích chính quyền vi phạm quy tắc xây dựng, làm hậu quả thiên tai thêm trầm trọng. Ảnh: CNR
(Theo VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem