Đồng loạt tăng học phí đẩy CPI tháng 9 tăng

Mai Hương Thứ năm, ngày 25/09/2014 09:11 AM (GMT+7)
Tổng cục Thống kê hôm qua 24.9 đã công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,4% so với tháng 8, tăng 3,62% so với cùng kỳ năm 2013. 
Bình luận 0

Đóng góp lớn vào mức tăng CPI tháng 9 là nhóm giáo dục tăng tới 6,38% so với tháng trước, trong đó dịch vụ giáo dục tăng 7,17%. Tính cả 9 tháng năm 2014, nhóm giáo dục đã đóng góp 10,81% (trong đó dịch vụ giáo dục tăng 11,84%) vào tốc độ tăng trưởng CPI cả nước. Nguyên nhân của việc tăng đột biến này là do hầu hết các loại hình giáo dục trên cả nước đồng loạt tăng học phí năm học 2014-2015.

Sau nhóm giáo dục, nhóm lương thực; nhóm thuốc và dịch vụ y tế cũng tăng mạnh trong tháng 9 vừa qua. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng do nhiều dịch bệnh phát sinh như đau mắt đỏ, sởi, sốt xuất huyết…

Từ đầu năm đến nay, ngoại trừ tháng 1 và 2 CPI tăng cao do nhu cầu tiêu dùng và mua sắm cho dịp Tết Nguyên đán, thì tháng 9 ghi nhận mức tăng CPI kỷ lục đến thời điểm này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem