Động lực phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thứ hai, ngày 25/06/2012 07:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với 20.462 hội viên, sinh hoạt ở 132 chi hội, các phong trào thi đua của hội viên nông dân huyện An Dương (Hải Phòng) đã đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Bình luận 0

Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Là huyện ven đô, cửa ngõ phía Tây Bắc TP.Hải Phòng, huyện An Dương có nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, đất đai, giao thông và nhân lực để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp.

img
Đường làng xã An Hưng, huyện An Dương phong quang, sạch đẹp.

Ông Hoàng Văn Sơn - Chủ tịch Hội ND huyện An Dương cho biết, đã có nhiều hoạt động thiết thực, hữu hiệu được Hội ND các cấp triển khai thời gian qua. Trong đó, hoạt động hỗ trợ ND trong sản xuất và đời sống được coi là động lực chính để đẩy mạnh phong trào ND thi đua sản xuất giỏi.

Theo đó, hàng năm, các cấp Hội trong huyện đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể các cấp, ngành tổ chức 120 -150 lớp tập huấn KHKT ngắn ngày và hội thảo đầu bờ, thu hút hàng vạn lượt hội viên tham dự. Do được nghe, được thấy tận mắt, nên hiệu quả mang lại khá cao.

Bằng chứng, 5 năm trở lại đây, đã có 438ha vườn tạp được cải tạo; 1.230m2 chuồng trại được sửa chữa, xây mới theo hướng phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại; nhiều loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao được đưa vào trồng…

Đến nay đã có hơn 2.000 mô hình kinh tế gia trại, trang trại làm ăn có lãi từ 50 triệu đồng/năm trở lên. Không ít trang trại thu lãi từ 100 triệu đồng/năm, như: Trang trại chăn nuôi giống gia cầm Lượng Huệ, trang trại cá cảnh của anh Đại ở xã Hồng Phong, trang trại kinh doanh tổng hợp của anh Huê ở xã Hồng Thái…

Đáng nói, từ những trang trại làm ăn có lãi cao này, xuất hiện ngày càng nhiều những tỷ phú dạn dày kinh nghiệm. Đóng góp của họ cho xã hội 5 năm qua, không chỉ là làm nghĩa vụ thuế với Nhà nước, mà còn tạo công ăn việc làm cho hơn 1.000 lao động nông thôn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đi đầu trong xây dựng NTM

Về An Dương bất kể thời điểm nào, đâu đâu cũng thấy khí thế thi đua lao động hừng hực. Ở chi hội nào, những hội viên ND cũng đều được đánh giá là lực lượng chủ công trong xây dựng NTM tại địa phương.

Tính đến hết năm 2011, huyện An Dương đã có 9.803 hộ ND sản xuất giỏi. Đây là địa phương có số hộ ND sản xuất giỏi nhiều nhất so với các huyện của Hải Phòng.

Thống kê từ các cơ sở hội cho thấy, trong vòng 5 năm trở lại đây, đã có hơn 20,6 tỷ đồng và 5.876 ngày công được nông dân trong huyện đóng góp, giúp sửa chữa hơn 71km đường giao thông; kiên cố hóa hơn 70km kênh mương; xây mới và sửa chữa 631 phòng học, trạm y tế… góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, thúc đẩy KT-XH các địa phương phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Phấn khởi trước thành quả đạt được, bà Lê Thị Đan - Chi hội trưởng chi hội ND thôn Đồng Hải, xã An Hưng cho biết: Từ vùng quê thuần nông, ruộng đất manh mún, hiệu quả kinh tế thấp, vệ sinh môi trường không đảm bảo, nhờ chủ động tìm cho mình hướng đi thích hợp, nhất là có sự hỗ trợ tích cực của các cấp Hội, đến nay Đồng Hải đã thực sự “đổi thịt thay da”.

Không chỉ những hộ ND nghèo như gia đình ông Cảnh, bà Huyền vươn lên thoát nghèo, bắt đầu có “bát ăn, bát để”, mà các hộ khác như gia đình ông Chiến, bà Dung, ông Duy… cũng đang giàu lên nhanh nhờ được Hội hỗ trợ tích cực để chuyển đổi thành công cây trồng, con vật nuôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem