Đồng minh thân cận từ chối phũ với Ukraine

V.N (Theo UP) Thứ bảy, ngày 31/08/2024 08:20 AM (GMT+7)
Ba Lan sẽ không bắn hạ máy bay không người lái hoặc tên lửa của Nga bay qua Ukraine, và cũng sẽ không đào tạo lực lượng Ukraine trên lãnh thổ Ukraine.
Bình luận 0
Đồng minh thân cận từ chối phũ với Ukraine - Ảnh 1.

Ba Lan không đồng ý đào tạo lực lượng Ukraine trên lãnh thổ Ukraine. Ảnh: Getty Images.

Theo European Pravda, trong cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Paweł Zalewski cho biết: "Một trong những kỳ vọng của Ukraine mà chúng tôi không xem xét theo bất kỳ hình thức nào, đó là khả năng bắn hạ tên lửa hoặc máy bay không người lái từ lãnh thổ Ba Lan".

Ông tin rằng "việc phương Tây tăng cường mạnh mẽ khả năng phòng không của Ukraine sẽ là đủ và không cần sự hỗ trợ như vậy từ Không quân Ba Lan". Ông lưu ý rằng "Ukraine nên có thứ gì đó để tự phòng vệ," nhưng nhấn mạnh rằng "NATO và EU không phải là các bên tham chiến".

Ông Zalewski phản đối mạnh mẽ yêu cầu của Ukraine rằng các đồng minh NATO, như Ba Lan, bắn hạ tên lửa hoặc máy bay không người lái của Nga trong không phận Ukraine bay về phía họ. Tương tự, ông phản đối kế hoạch của Kiev về việc đào tạo lực lượng Ukraine trên lãnh thổ Ukraine.

Pháp và một số quốc gia Bắc Âu khác ủng hộ ý tưởng này. Tuy nhiên, nó không nhận được sự  đồng thuận trong EU. Trước tiên, Đức và Áo cho rằng Nga sẽ coi đây là một sự khiêu khích. Cũng có những lo ngại rằng EU sẽ không thể đảm bảo an toàn cho các giảng viên châu Âu ở Ukraine.

Ba Lan đã gia nhập nhóm phản đối ý tưởng này. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Zalewski, hình thức đào tạo binh sĩ Ukraine hiện tại ở các quốc gia EU (ví dụ, ở Ba Lan hoặc Đức) "là hiệu quả nhất". Theo ông, một số quốc gia EU cũng có thể tiến hành đào tạo ở Ukraine, nhưng "Ba Lan không phải là một trong số đó".

Tại cuộc họp vào hôm 30/8, các bộ trưởng quốc phòng của Liên minh châu Âu đã quyết định giữ các cuộc tập trận quân sự cho binh sĩ Ukraine gần biên giới Ukraine thay vì di chuyển vào lãnh thổ Ukraine.

Tháng 10/2022, Liên minh châu Âu thành lập Sứ mệnh Hỗ trợ Quân sự EU (EUMAM) để hỗ trợ đào tạo binh sĩ Ukraine. EUMAM hiện đang diễn ra chủ yếu ở Ba Lan và Đức, nhưng theo các nguồn tin, Liên minh châu Âu đang cân nhắc việc chuyển một số hoạt động đào tạo sang lãnh thổ Ukraine.

Trước đó, đã có thông tin rằng cơ quan ngoại giao EU đã kêu gọi các quốc gia thành viên điều chỉnh nhiệm vụ đào tạo quân đội Ukraine phù hợp hơn với nhu cầu của Kiev, nhưng không khuyến khích việc triển khai các giảng viên quân sự đến Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem