Đồng Nai: 35 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Nhật Minh Thứ năm, ngày 05/08/2021 18:14 PM (GMT+7)
Chiều 5/8, tỉnh Đồng Nai có 312 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, vắng mặt 35 em, trong đó có 1 em là thí sinh được gửi đến "thi ké" từ tỉnh Bình Phước.
Bình luận 0

Hoàn thành thủ tục dự thi

Chiều nay, 5/8, các thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 ở Đồng Nai đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi.

Theo bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, trong chiều nay đã có 312 thí sinh đến làm thủ tục, vắng 35 thí sinh. Đặc biệt, 1 trong 3 thí sinh được tỉnh Bình Phước gửi qua "thi ké" cũng vắng mặt.

Bà Huệ cho biết, năm nay toàn tỉnh có hơn 800 thí sinh chưa thể thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Sau khi làm công tác tuyên truyền, vận động để thí sinh đăng ký xét đặc cách tốt nghiệp THPT, tỉnh còn 347 thí sinh quyết tâm dự thi để lấy điểm xét tuyển vào các trường đại học.

Đây là nguyện vọng chính đáng của thí sinh nên Sở GD-ĐT đã tham mưu UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo và cho chủ trương tổ chức thi để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Những thí sinh không dự thi được đặc cách xét tốt nghiệp vẫn còn cơ hội xét tuyển vào đại học, bởi có thể dùng học bạ THPT để đăng ký xét tuyển.

Đồng Nai: Tổ chức 2 điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2, xét nghiệm nhanh toàn bộ thí sinh và cán bộ tham gia - Ảnh 1.

Thí sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào xét nghiệm nhanh trước kỳ thi. (Ảnh: Nha Mẫn)

Bà Huệ cho biết, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 chủ yếu là học sinh khối 12 của 3 trường THPT công lập trên địa bàn huyện Thống Nhất. Các địa phương khác như TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh, H.Nhơn Trạch, H.Vĩnh Cửu và H.Định Quán chỉ có số lượng ít thí sinh tham gia.

Chính vì vậy, Sở đã quyết định thành lập 2 điểm thi tại huyện Thống Nhất là Trường THPT Thống Nhất và Trường THPT Kiệm Tân để tạo điều kiện cho thí sinh của huyện được đi lại thuận tiện. Những thí sinh ở các địa phương khác đều được bố trí thi chung tại 2 hội đồng thi này.

Giám đốc Sở GD-ĐT cũng cho biết thêm, ngoài tổ chức thi cho thí sinh của tỉnh, Sở còn hỗ trợ công tác in sao đề thi cho 100 thí sinh của Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo đề nghị của tỉnh này. Ngoài ra, có 3 thí sinh của tỉnh Bình Phước được Bộ GD-ĐT gửi "thi ké" do tỉnh này không tổ chức kỳ thi đợt 2.

Sáng mai (6/8), các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 với môn Ngữ văn buổi sáng và môn Toán buổi chiều.

Không chủ quan dù ít thí sinh dự thi

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, nếu như đợt 1 có trên 30 ngàn thí sinh dự thi thì đợt 2 chỉ còn có hơn 300 thí sinh. Tuy nhiên, không vì thế mà công tác tổ chức thi được xem nhẹ. Ngược lại, các công tác đảm bảo an toàn, nhất là an toàn dịch bệnh trong đợt thi thứ 2 được thiết lập ở trạng thái cao nhất.

Theo đó, các thí sinh được thi ở 2 điểm, mỗi điểm có gần 200 thí sinh. Hai điểm thi là trường THPT Thống Nhất và THPT Kiệm Tân đều có cơ sở vật chất khá tốt, với gần 200 thí sinh mỗi điểm thi sẽ đảm bảo việc giữ khoảng cách giữa các thí sinh với nhau. Ngoài ra, để đề phòng trường hợp đến sát ngày thi mà 2 điểm thi nói trên rơi vào vùng phong tỏa, Sở GD-ĐT đã bố trí 2 điểm thi dự phòng, trong đó một điểm đặt tại Trường THPT Long Khánh (TP.Long Khánh) và một điểm đặt tại Trường THCS Nguyễn Công Trứ (H.Trảng Bom).

Đồng Nai: Tổ chức 2 điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2, xét nghiệm nhanh toàn bộ thí sinh và cán bộ tham gia - Ảnh 3.

Trung tâm Y tế H.Thống Nhất sẽ phun khử khuẩn trong và ngoài các điểm thi, (Ảnh minh hoạ: Mỹ Quỳnh)

Khác với đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp, ở đợt 2 này, ngoài lực lượng cán bộ coi thi, Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho tất cả thí sinh trong ngày đầu tiên dự thi. Để đảm bảo sau 2 ngày thi tốt nghiệp các em đều an toàn, Sở GD-ĐT tiếp tục phối hợp với Sở Y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần 2. Đây được xem là sự cẩn trọng rất lớn và cần thiết trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro như hiện nay.

Ngoài ra, trước ngày thi Sở Y tế sẽ chỉ đạo Trung tâm Y tế H.Thống Nhất phun khử khuẩn trong và ngoài các điểm thi. Sau mỗi ngày thi đều tiến hành phun khử khuẩn thêm một lần nữa. Sở Y tế cũng tăng cường mỗi điểm thi một tổ y tế, được trang bị đầy đủ vật tư y tế gồm: nước sát khuẩn, khẩu trang dự phòng, máy đo thân nhiệt, bố trí phòng cách ly tạm thời đề phòng trường hợp có thí sinh bị sốt, ho, khó thở thì cách ly ngay để đảm bảo an toàn.

Sáng 4/8, Sở GD-ĐT Đồng Nai và Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 cho toàn bộ thí sinh và 129 cán bộ, giáo viên chuẩn bị cho đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Thống Nhất.

Ông Nguyễn Hữu Định, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất cho biết, UBND huyện đang phối hợp với Sở GD-ĐT để tổ chức đợt 2 của kỳ thi đảm bảo đúng quy chế, nghiêm túc và đặc biệt là phải an toàn. Huyện sẽ hỗ trợ cán bộ, giáo viên và thí sinh thuận lợi nhất về mọi mặt.

Cụ thể, huyện trích ngân sách hỗ trợ 2 điểm thi mỗi điểm 15 triệu đồng để lo ăn uống cho cán bộ coi thi và giáo viên. Thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 cho toàn bộ cán bộ, giáo viên và thí sinh, đồng thời tiêm vaccine Covid-19 cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi.

Ngoài ra, để đảm bảo công tác an ninh trật tự, y tế trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi, huyện cũng đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên hỗ trợ phát miễn phí kính che giọt bắn cho toàn bộ thí sinh. Những thí sinh ngoài huyện đến dự thi được hỗ trợ giới thiệu nơi ăn, nghỉ trong thời gian tham dự kỳ thi…



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem